Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết 7 ngày tới 05/9-12/9: Bắc Bộ tiếp tục mưa, Nam Trung Bộ có nắng

Theo dự báo, trong khoảng ngày 05/9 - 12/9/2018, vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa kèm dông, một số nơi mưa vừa đến rất to. Nam Trung Bộ hửng nắng.

Tin thời tiết mới nhất 

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 02, 03/9 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 20-50mm, có nơi lớn hơn như: Tam Đường (Lai Châu) 121mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 104mm, Lào Cai 111mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 116mm, Bái Cháy (Quảng Ninh) 123mm, Hà Đông (Hà Nội) 74mm,…

  Dự báo thời tiết trong 7 ngày tới (05/9-12/9). (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết trong 7 ngày tới (05/9-12/9). (Ảnh minh họa)

Lúc 9 giờ sáng nay 04/9, lũ trên sông Thao tại Yên Bái đang lên chậm, mực nước tại Yên Bái 31,10m (trên BĐ2 0,1m).

Dự báo đến tối nay, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 30,70m (dưới BĐ2 0,30m); Đến sáng mai (05/9), mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng xuống mức 29,80m (dưới mức BĐ1 0,2m).

Tại vùng núi Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái... nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, ngập lụt và cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ cấp 1. 

Ngoài ra, trong vòng 3-4 ngày tới, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm, sau đó lên nhanh. Đến ngày 10/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,2m, trên BĐ2 0,2m; tại Châu Đốc lên mức 3,7m, trên BĐ2 0,2m.

Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường. Đến ngày 15/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4,0m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2- BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. 

Dự báo thời tiết trong 7 ngày tới 05/9-12/9 

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 04, ngày 05, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rải rác trong đêm và sáng ngày 04. Từ ngày 06 đến ngày 12, có mưa rào và dông rải rác trong khoảng từ ngày 06 đến ngày 08; sau có mưa rào vài nơi, trưa chiều có nắng.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 04, ngày 05, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 06 đến ngày 12, có mưa rào và dông rải rác trong khoảng từ ngày 06 đến ngày 08; Sau có mưa rào vài nơi, trưa chiều có nắng, riêng các tỉnh ven biển và đồng bằng có mưa rải rác.

  Các tỉnh Nam Trung Bộ dự báo sẽ hửng nắng trong 3 ngày tới. (Ảnh minh họa)

Các tỉnh Nam Trung Bộ dự báo sẽ hửng nắng trong 3 ngày tới. (Ảnh minh họa)

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 04 đến ngày 06, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 07 đến ngày 12, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 04 đến ngày 06, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 07 đến ngày 12, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên

Từ ngày 04 đến ngày 12, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng khoảng từ ngày 05 đến ngày 09 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Nam Bộ

Từ ngày 04 đến ngày 12, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng khoảng từ ngày 06 đến ngày 09 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Ngày 04, ngày 05, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 06 đến ngày 12, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong các ngày 07,ngày 08 và khoảng ngày 11, ngày 12.

Theo TTDBKTTVQG, VOH online 

H.Tú (T/h) /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO