Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết đêm 13/4 ngày 14/4: Miền Bắc mưa rét, Miền Nam mưa dông và nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm 13/4 ngày 14/4, trong khi Hà Nội trời vừa mưa vừa rét thì TP. HCM và Miền Nam vẫn trong đợt mưa rào và nhiệt độ cao lên tới 34 độ C.

DỰ BÁO THỜI TIẾT - ĐÊM 13 VÀ NGÀY 14/04/2020

HÀ NỘI

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, có nơi trên 22 độ; riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Dự báo thời tiết đêm 13/4 ngày 14/4: Miền Bắc mưa rét, Miền Nam mưa dông và nắng nóng 0

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, có nơi cao hơn 22 độ

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, phía Nam 25-28 độ

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (tập trung từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa). Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.
Dự báo thời tiết đêm 13/4 ngày 14/4: Miền Bắc mưa rét, Miền Nam mưa dông và nắng nóng 1

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
Dự báo thời tiết đêm 13/4 ngày 14/4: Miền Bắc mưa rét, Miền Nam mưa dông và nắng nóng 2


DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY TỚI TRÊN CẢ NƯỚC (Từ đêm 13 đến ngày 23/4/2020) 

1. Phía tây Bắc Bộ:

Đêm 13 và ngày 14/4, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ đêm 14 đến ngày 23/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu Tây Bắc thời kỳ từ ngày 18 đến ngày 23/4 có nơi nắng nóng.

2. Phía đông Bắc Bộ

Đêm 13 và ngày 14/4, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 16/4, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm trời rét.

Từ ngày 17 đến ngày 23/4, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 20 và ngày 21 vùng núi có mưa rải rác.

3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Đêm 13 và ngày 14, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 14 đến ngày 17/4, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 18 đến ngày 23/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết đêm 13/4 ngày 14/4: Miền Bắc mưa rét, Miền Nam mưa dông và nắng nóng 3

4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đêm 13 đến ngày 14/4, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Quảng Nam đến Khánh Hòa đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 15 đến ngày 23/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

5. Tây Nguyên

Từ đêm 13 đến ngày 17/4, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 23/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

6. Khu vực Nam Bộ

Đêm 13 đến ngày 16/4, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 23/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

7. Khu vực Hà Nội

Đêm 13 và ngày 14/4, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 16/4, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm trời rét.

Từ ngày 17 đến ngày 23/4, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 20 và ngày 21 vùng núi có mưa rải rác.

Tạp chí điện tử Gia Đình Mới cập nhật liên tục dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết ngày mai, thời tiết Hà Nội, thời tiết toàn quốc. 

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO