Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết đêm 14/4 ngày 15/4: Miền Bắc đêm rét, ngày nắng; Miền Nam vẫn mưa dông

Dự báo thời tiết đêm 14/4 ngày 15/4 nền nhiệt độ của Hà Nội và Miền Bắc sẽ tăng lên, ban ngày nắng nóng 31 độ C; Miền Nam và TP HCM tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

DỰ BÁO THỜI TIẾT - ĐÊM 14 VÀ NGÀY 15/04/2020

DỰ BÁO THỜI TIẾT HÀ NỘI

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ.
  Thời tiết ngày 15/4 vẫn chưa hết mưa

Thời tiết ngày 15/4 vẫn chưa hết mưa

DỰ BÁO THỜI TIẾT PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ..

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TÂY NGUYÊN

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
  TP. HCM đã mưa liên tục trong nhiều ngày

TP. HCM đã mưa liên tục trong nhiều ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT NAM BỘ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CẢ NƯỚC (Từ đêm 13 đến ngày 23/4/2020)

Dự báo thời tiết Phía tây Bắc Bộ:

Từ đêm 14 đến ngày 18/4 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và đêm ngày 16, ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 24/4 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết Phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 14 đến ngày 20/4, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm ngày 16, ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 20 đến ngày 21/4, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22 đến ngày 24/4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 24/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  Chưa khi nào rét nàng Bân lại kéo dài như năm nay

Chưa khi nào rét nàng Bân lại kéo dài như năm nay

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 14 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 18 đến ngày 24/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 19, ngày 20/4 vùng núi phía Tây có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 14 đến ngày 24/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết Tây Nguyên

Từ đêm 14 đến ngày 17/4, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 24/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết Khu vực Nam Bộ

Đêm 14 đến ngày 17/4, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 24/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Khu vực Hà Nội

Từ đêm 14 đến ngày đến ngày 20/4, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ đêm 20 đến ngày 21/4, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22 đến ngày 24/4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 24/4 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tạp chí điện tử Gia Đình Mới cập nhật liên tục dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội, thời tiết toàn quốc 

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO