Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18/4: Miền Bắc và Hà Nội hết mưa, bắt đầu chuỗi ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18/4: TP. Hà Nội và Miền Bắc đã giảm mưa, tăng nhiệt, trưa và chiều trời nắng; Miền Nam vẫn mưa vào và dông rải rác nhưng nhiệt độ đã lên tới 35 độ.

THỜI TIẾT HÀ NỘI ĐÊM 17 VÀ NGÀY 18/04/2020

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ; sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ

THỜI TIẾT PHÍA TÂY BẮC BỘ ĐÊM 17 VÀ NGÀY 18/04/2020

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

THỜI TIẾT PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ ĐÊM 17 VÀ NGÀY 18/04/2020

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ
      Hà Nội chỉ còn mưa buổi sáng 18/4

    Hà Nội chỉ còn mưa buổi sáng 18/4

THỜI TIẾT THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ ĐÊM 17 VÀ NGÀY 18/04/2020

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng vùng núi phía tây 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

THỜI TIẾT ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN ĐÊM 17 VÀ NGÀY 18/04/2020

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18/4: Miền Bắc và Hà Nội hết mưa, bắt đầu chuỗi ngày nắng 1

THỜI TIẾT TÂY NGUYÊN ĐÊM 17 VÀ NGÀY 18/04/2020

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

THỜI TIẾT NAM BỘ ĐÊM 17 VÀ NGÀY 18/04/2020

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Tạp chí điện tử Gia Đình Mới cập nhật liên tục dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết ngày mai, thời tiết Hà Nội, thời tiết toàn quốc. 

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO