Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết hôm nay 7/6: Nắng nóng, cảnh báo tia tử ngoại (UV)

Dự báo thời tiết hôm nay 7/6: Chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 6- 9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người.

Dự báo thời tiết hôm nay 7/6: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ; khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. 

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11- 16 giờ. Nắng nóng vẫn có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 9/6. Một số nơi có nắng nóng gay gắt và có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó. 

Trong ngày 7/6, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 6- 9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. 

Dự báo thời tiết hôm nay 7/6/2019:

Hà Nội chiều tối 7/6 nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mây, trời nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 35 – 37 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 7/6: Nắng nóng, cảnh báo tia tử ngoại (UV) 0

Phía Tây Bắc Bộ Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng Sơn La, Hòa Bình có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ Có mây, trời nắng, riêng khu vực Trung du và Đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 33 đến 36 độ, khu vực Đồng bằng có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; phía Nam nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO