Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày 17/4: Cả nước có mưa rào rải rác và dông, TP. HCM ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 17/4 Hà Nội đã tăng nhiệt lên mức thấp nhất là 20 độ C, không còn rét như mấy ngày vừa qua, ngày lên 28 độ, trời nắng; còn TP. HCM chỉ còn vài cơn mưa dông rải rác, ngày nắng nóng lên tới 35 độ.

THỜI TIẾT HÀ NỘI NGÀY 17/04/2020

Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. 

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ

THỜI TIẾT PHÍA TÂY BẮC BỘ NGÀY 17/04/2020

gày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
  TP. HCM đã ngớt mưa rào như mấy ngày vừa qua

TP. HCM đã ngớt mưa rào như mấy ngày vừa qua

THỜI TIẾT PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ NGÀY 17/04/2020

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ

THỜI TIẾT THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 17/04/2020

Có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

THỜI TIẾT ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN NGÀY 17/04/2020

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Dự báo thời tiết ngày 17/4: Cả nước có mưa rào rải rác và dông, TP. HCM ngày nắng 1

THỜI TIẾT TÂY NGUYÊN NGÀY 17/04/2020

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ

THỜI TIẾT NAM BỘ NGÀY 17/04/2020

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Tạp chí điện tử Gia Đình Mới cập nhật liên tục dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết ngày mai, thời tiết Hà Nội, thời tiết toàn quốc. 

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO