Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày 22/5/2019: Hà Nội giảm nhiệt mát mẻ, cả nước có mưa và dông

Dự báo thời tiết ngày 22/5/2019: Khu vực Hà Nội, Tây Bắc, Đông Bắc, Miền Trung kết thúc đợt nắng nóng đỉnh điểm, mở đầu cho một tuần lễ thời tiết mát mẻ, mưa rào và dông rải rác.

 

Dự báo thời tiết ngày 22/5/2019: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió ở 1500m nên trong đêm 21/5/2019 và sáng 22/5, ở Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến sáng sớm mai (22/5) có lúc có mưa rào và dông.

Ngoài ra, từ ngày 23-25/5, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Cảnh báo: Từ nay đến ngày 22/5 trên các sông suối khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ở các khu vực trên.

Dự báo thời tiết ngày 22/5/2019 chi tiết các vùng trên cả nước như sau: 

Dự báo thời tiết ngày 22/5/2019: Hà Nội giảm nhiệt mát mẻ, cả nước có mưa và dông 0
Dự báo thời tiết ngày 22/5/2019: Hà Nội giảm nhiệt mát mẻ, cả nước có mưa và dông 1
Dự báo thời tiết ngày 22/5/2019: Hà Nội giảm nhiệt mát mẻ, cả nước có mưa và dông 2


Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Khu vực Hà Nội

Từ đêm nay (20/5) đến ngày 22, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng.

Từ chiều tối và đêm 26 đến ngày 29, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 30/5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm nay (20/5) cho đến ngày 22, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng.

Từ đêm 26 đến ngày 29, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 30/05 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm nay (20/5) cho đến ngày 22, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng.

Từ chiều tối và đêm 26 đến ngày 28, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 30/5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

 

Dự báo thời tiết ngày 22/5/2019: Hà Nội giảm nhiệt mát mẻ, cả nước có mưa và dông 3

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm nay (20/5) cho đến ngày 23/5, phía bắc có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to đến rất to; phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 24 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 27 đến ngày 30/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; riêng ngày 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đêm nay và ngày mai (21/5), chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm (21/5) cho đến ngày 30/05, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Đêm nay và ngày mai 21/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm 21 đến 30/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng chiều tối và tối thời kỳ từ ngày 22, ngày 23 và từ ngày 27 đến ngày 30, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Đêm nay và ngày mai 21/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 21 đến ngày 30/5, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO