Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày 7/7/2018: Nắng nóng chấm dứt Bắc Bộ từ ngày mai

Từ ngày 08/7, nắng nóng chấm dứt Bắc Bộ và suy giảm dần các tỉnh miền Trung.

Tin nắng nóng ngày 7/7/2018

Ngày 6/7, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến trong khoảng 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như Chi Nê (Hòa Bình) và Bảo Lạc (Cao Bằng) 38.6 độ; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38.6 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.8 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.3 độ,...

Dự báo thời tiết ngày 7/7 theo TTKTTV, do vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn đang hoạt động yếu dần, ngày 7/7 nắng nóng còn xảy ra ở vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ.

Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Từ ngày 8/7, nắng nóng chấm dứt Bắc Bộ và suy giảm dần các tỉnh miền Trung.

thoi-tiet-7-7

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày 7/7

Ngày 7/7 trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-15 giờ. Từ ngày 8/07 nắng nóng chấm dứt ở khu vực Hà Nội.

Dự báo thời tiết đêm 6 và ngày 7/7/2018

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực nam Đồng Bằng có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Độ ẩm 40-85%

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 28 - 31oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 45-92%

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33oC

Hà Nội

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi, trời nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36oC

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO