Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Em bé vô cùng sung sướng vì bố mẹ cho vào túi nilon, đằng sau là câu chuyện nhói lòng

Không ngờ chỉ một chiếc túi bóng lại có thể khiến đứa trẻ vui, tuy nhiên cách làm của cha mẹ khiến nhiều người xót xa nhưng cũng phẫn nộ.

Em bé vô cùng sung sướng vì bố mẹ cho vào túi nilon, đằng sau là câu chuyện nhói lòng 0

Một bức ảnh em bé bị cho vào túi ni lông đang gây nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. 

Tiểu Nam lấy Tiểu Đinh, hai người gia đình kinh tế đều không khá giả. Vì vậy, sau khi kết hôn, trừ việc kinh tế còn lại mọi chuyện đều yên ấm.

Sau đó Tiểu Nam sinh được một bé trai, vì nhà nghèo, bố mẹ rất ít khi mua đồ cho con.

Mỗi lần bố mẹ đưa con ra ngoài chơi, cậu bé nhìn thấy trẻ em các nhà đều có đủ loại đồ chơi, mình cái gì cũng khó, cảm thấy không vui, xin bố mẹ cho mình chơi.

Em bé vô cùng sung sướng vì bố mẹ cho vào túi nilon, đằng sau là câu chuyện nhói lòng 1
Em bé vô cùng sung sướng vì bố mẹ cho vào túi nilon, đằng sau là câu chuyện nhói lòng 2

 Người mẹ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nghĩ ra một cách.

Cô tìm một chiếc túi bóng trong suốt, lớp ni lông dầy dặn. Tiểu Nam còn cẩn thận đổ lượng nước bằng trọng lượng con mình vào túi, xem có chịu được trọng lượng như vậy không, rồi mới cho con ngồi.

Vậy là em bé có một chiếc xích đu tự tạo. Mặc dù ngồi vào hơi khó khăn và hơi bí, nhưng được bố mẹ chơi xích đu cùng cũng đủ vui rồi.

Em bé vô cùng sung sướng vì bố mẹ cho vào túi nilon, đằng sau là câu chuyện nhói lòng 3
Em bé vô cùng sung sướng vì bố mẹ cho vào túi nilon, đằng sau là câu chuyện nhói lòng 4

Nhìn ảnh này nhiều người cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của cậu bé với những niềm vui bé nhỏ, nhưng cũng không ít người tức giận với cách làm của bố mẹ.

Trong túi bóng rất bí, có thể khiến em bé khó thở, chưa kể túi có thể rách khiến em bé bị ngã, nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhiều người lại cho rằng, còn rất nhiều cách an toàn hơn có thể làm để em bé chơi xích đu, sao bố mẹ lại chọn cách thiếu thoải mái và nguy hiểm như vậy.

Đơn cử có thể dùng 1 chiếc chăn cha mẹ cầm 2 đầu làm võng đu đưa, hoặc có thể cho con vào một chiếc giỏ.

Có cư dân mạng cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của em bé, lại lo lắng em bé gặp nguy hiểm nên đề nghị mua tặng xích đu, đề nghị gia đình gửi địa chỉ để mang đến.

Bảo Anh/GIADINHMOI.VN

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO