Báo Điện tử Gia đình Mới

Giá USD hôm nay 4/6: Tiếp tục giảm

Giá USD hôm nay 4/6 lại tiếp tục giảm và chưa thể dừng lại do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra

Giá USD hôm nay ngày 4/6

Tính đến giờ sáng ngày 4/6, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang quang ngưỡng 97,55 điểm - giảm 0,2% so với ngày hôm qua.

  Giá USD hôm nay ngày 4/6/2019

Giá USD hôm nay ngày 4/6/2019

Giá USD hôm nay ngày 4/6/2019 lại tiếp tục giảm và chưa thể dừng lại do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra.

Nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ sẽ sớm không còn duy trì được tình trạng tích cực. Lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017. Trong khi đó, sắc đỏ ngập tràn các sàn chứng khoán Mỹ trong những phiên gần đây.

Bill Baruch, Chủ tịch của Blue Line Futures nhận định, chỉ số USD ở quanh mức 98 và giá trị trái phiếu kho bạc 10 năm đang ở mức thấp nhất trong vòng hai năm. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các nhà đầu tư vẫn nên thận trọng và không nên theo đuổi thị trường ở mức hiện tại.

Đồng USD tăng trở lại từ đáy nhiều ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát biểu mang tính mở lời tích cực về triển vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung vốn u ám trong suốt tuần qua vì những cú tấn công nhắm vào công ty công nghệ số 1 của Trung Quốc Huawei.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế u ám có thể sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm có một đợt cắt giảm lãi suất.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% trong tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1/2018. PCE cốt lõi tăng 0,2%. Dữ liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đang chậm lại.

Mới đây, Trung Quốc đã công bố Sách trắng về đàm phán thương mại với Mỹ trong đó nhấn mạnh Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại nhưng sẽ không ngại việc này.

Phát biểu sau đó, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen cho biết nước này sẵn sàng làm việc với Mỹ để tìm giải pháp. Tuy nhiên, chiến lược gây sức ép tối đa, để căng thẳng leo thang của Mỹ sẽ không buộc được nước này nhượng bộ

Hoàng Nam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO