Báo Điện tử Gia đình Mới

Buộc thôi việc thầy giáo sờ mó, ngắt nhéo vùng nhạy cảm của nữ sinh suốt 4 năm

Thầy giáo tiếng Anh bị nhiều phụ huynh gửi đơn tố cáo vì có hành vi sờ soạng vùng nhạy cảm của các nữ sinh nhiều năm đã bị xử lý buộc thôi việc.

duoi viec thay giao so mo nu sinh

Ngày 23/4, báo Pháp luật Online đưa tin, phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định buộc thôi việc đối với giáo viên T.V.T. (SN 1991) giáo viên của trường TH - THCS T.L. huyện Phú Giáo với lý do: “Người này vi phạm khoản 2, khoản 6 Điều 13 của Nghị định 27/2012 về xử lý kỷ luật viên chức”.

Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo cho biết, ông T. là giáo viên tiếng Anh, đã bị nhiều phụ huynh học sinh tố cáo có hành vi “sờ mó, ngắt nhéo những chỗ nhạy cảm” của các em học sinh nữ trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, các em học sinh không dám tố cáo vì trong lúc thầy sờ mó có lấy điện thoại quay clip nên các em sợ thầy đưa lên mạng xã hội. Sự việc này diễn ra kéo dài hơn 4 năm từ năm 2014 - 2018.

ky-luat-giao-vien-dam-o-giadinhmoi

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo của các phụ huynh học sinh, Công an huyện Phú Giáo đã thông báo cho phòng giáo dục, tiến hành điều tra, mời lãnh đạo trường, ông T., phụ huynh, học sinh và những người có liên quan lên làm việc.

Sau khi có kết luận, công an đã thông báo cho phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo kết quả điều tra ban đầu, đề nghị xử lý kỷ luật giáo viên T..

Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo đã buộc thôi việc giáo viên T. - đây là mức kỷ luật cao nhất theo quy định của ngành.

Cán bộ Phòng GD&ĐT huyện này cùng giáo viên trong trường đã đến động viên, an ủi các em học sinh để các em đi học lại bình thường.

Vụ việc đã được chuyển cho Văn phòng  cơ quan CSĐT (PC44 - Công an tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Nguyên (T/H)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO