Báo Điện tử Gia đình Mới

'Công thức' nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu của Apax English

Apax English nhận thức được sự phát triển mạnh mẽ của nhân loại trong thời đại công nghệ công nghệ 4.0, đó chính là con người cần thoát khỏi vỏ kén loại bỏ ngay những kiến thức, tư duy lối mòn.

Apax English nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu trong kỷ nguyên công nghệ 4.0

Egroup đã tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào giáo dục Việt Nam

Trong suốt 10 năm đã qua, Egroup không chỉ đầu tư xây dựng hệ sinh thái giáo dục công nghệ cao, đầy đủ cấp bậc từ mầm non đến đại học mà còn tiếp tục hướng tới các dự án chăm sóc sức khỏe, phát triển con người có chiều sâu.

  Apax English đi đầu trong việc áp dụng công nghệ 4.0 vào ngành giáo dục.

Apax English đi đầu trong việc áp dụng công nghệ 4.0 vào ngành giáo dục.

Cũng từ đó, Apax English nổi lên là một điểm sáng với việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào giáo dục đào tạo. Chỉ sau 2 năm đi vào hoạt động, Apax English nhanh chóng đạt được thành công với 60 trung tâm tại 17 tỉnh/thành và hơn 40.000 học viên trên toàn quốc, vươn lên giữ vị trí là trung tâm Tiếng Anh hàng đầu ở Việt Nam.

Không chỉ vậy, 2018 cũng là năm bản lề trong chặng đường phát triển của một doanh nghiệp start-up trẻ nhưng triển vọng như Apax English khi đã vượt qua hàng loạt các đối thủ cạnh tranh có tên tuổi khác và giữ vững phương châm "Mượn- Giành- Dẫn: Mượn công nghệ nước ngoài, giành thị phần nhằm dẫn đầu thị trường.

Apax English cũng thể hiện mình "không ngại thách thức" khi quyết tâm chinh phục phân khúc khách hàng khó tính tại thị trường miền Nam bằng việc cho ra mắt chuỗi Apax Leaders - một phiên bản "nâng cao" tương đối hoàn hảo của Apax English vào ngày 19/5 vừa qua.

Apax Leaders mong muốn đem đến một môi trường học tập chuẩn quốc tế giúp trẻ nâng cao trình độ ngoại ngữ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo, nuôi ước mơ trở thành thủ lĩnh cho thế hệ trẻ Việt trong tương lai.

5 trung tâm cao cấp Apax Leader tại Tp.HCM ứng dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy

Trung tâm anh ngữ Apax English cung cấp chương trình học cập nhật ứng dụng tiên tiến nhất theo chuẩn của Mỹ kết hợp cùng phương pháp giảng dạy hiện đại trên nền tảng công nghệ 4.0 thông qua 2 sản phẩm mới là Apax New và Apax Premium.

  Phương pháp học ở Apax English là lấy học sinh làm trung tâm,

Phương pháp học ở Apax English là lấy học sinh làm trung tâm,

Apax New giúp học viên tự tin dự thi chứng chỉ YLE Cambridge English, song hành với đó Apax Premium mang tới những trải nghiệm tiếng Anh thú vị qua các buổi dạy STEAM - tích hợp 5 bộ môn: Khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học; đào tạo thói quen tích cực qua "Empower me" - nơi ứng dụng quy trình "7 bước thành công" và phương pháp "Lấy học sinh làm trung tâm".

Không chỉ dừng lại ở đó, Apax Leaders còn mang sứ mệnh đại diện cho Egroup, đưa thương hiệu giáo dục Việt Nam vươn ra tầm thế giới với mục tiêu mở 300 trung tâm dạy tiếng Anh ở các khu vực trên toàn cầu trong thời gian sắp tới.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào giáo dục - Apax English được trao giải Sao Khuê 2018

Giải thưởng Sao Khuê, danh hiệu uy tín nhất của ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam trong 15 năm qua, được Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2003 với mục đích tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp, cơ quan, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.

  Ứng dụng công nghệ 4.0 vào dạy học, Apax English nhận được giải thưởng cao quý SAO Khuê.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào dạy học, Apax English nhận được giải thưởng cao quý SAO Khuê.

Đón đầu cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Apax English là một trong những đơn vị tiên phong dẫn đầu “đường đua” với nhiều sáng kiến đổi mới, phương thức hoạt động sáng tạo áp dụng những công nghệ số hoá tiên tiến nhất trong ngành giáo dục, đào tạo.

Tuy góp mặt trên thị trường hơn 2 năm, là một thương hiệu còn non trẻ vè “tuổi đời” nhưng Apax English đã xuất sắc vượt lên nhiều đối thủ “nặng ký” để lọt vào danh sách 73 đơn vị nhận Danh hiệu Sao Khuê năm nay.Apax English là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới nhất vào giáo dục như Tivi cảm ứng, trường quay thu nhỏ, giáo trình được thiết kế bởi đối tác hàng đầu Hàn Quốc là Tập đoàn Chungdahm Learning, giảng viên 100% người bản xứ.

Chiến lược 3T của Apax English

Text book – Giáo trình được biên soạn dành riêng cho trẻ em Châu Á. Technology – Áp dụng công nghệ giảng dạy hiện đại và ưu Việt. Và chữ T cuối cùng là Teacher – Đảm bảo toàn bộ học viện được học với 100% giáo viên nước ngoài.Một trong những công nghệ nổi bật mà Apax English ứng dụng vào giảng dạy chính là công nghệ Chroma Key.

Đây là hiệu ứng được sử dụng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình để làm kỹ xảo nhằm tạo ra những video ấn tượng và đẹp mắt. Từ công nghệ này, Apax English đã tạo nên các trường quay thu nhỏ trong mỗi lớp học, giúp mỗi học viên nhỏ tuổi có thể tự mình tạo nên những video clip hay thậm chí một bộ phim của riêng mình.

  Chiến lược 3T của trung tâm ngoại ngữ Apax English.

Chiến lược 3T của trung tâm ngoại ngữ Apax English.

Từ đó, phương pháp này giúp học viên tự tin thể hiện bản thân và làm chủ tiếng Anh như một ngôn ngữ chính của người Việt, đồng thời mang đến sự khác biệt, mới lạ trong phương pháp học.

Bên cạnh đội ngũ giáo viên bản ngữ trực tiếp theo sát, mô hình học tiếng Anh của Apax English được tương tác bằng giáo trình đa phương tiện trên nền máy tính bảng và tivi cảm ứng kết hợp với nền tảng giáo dục trực tuyến Elearning.

Các phương tiện này sẽ đóng vai trò như một quyển sách điện tử được kết nối trực tuyến. Các học viên sẽ dùng tay tương tác trực tiếp với bài học được thể hiện bằng hình ảnh sinh động.

Điều này mang lại tính tương tác thực tế và trực quan, giúp học viên nhớ lâu và tăng cường trau dồi tiếng Anh hơn rất nhiều so với phương pháp đọc-chép thông thường.

Chỉ sau hơn 2 năm, Apax English đã phát triển thành chuỗi hệ thống với 55 trung tâm học tiếng Anh cao cấp trên toàn quốc với hơn 40.000 học viên. Đây là thành tựu không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đạt được trong thời gian ngắn kỷ lục như vậy.

Dự kiến trong năm 2018, Apax English sẽ tiếp tục mở rộng quy mô tăng tổng số trung tâm lên 60, tập trung vào thị trường các tỉnh miền Nam.

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO