Viện Đại học Quốc gia Singapore hay Đại học Quốc gia Singapore, thường được gọi tắt là NUS (National University of Singapore), là viện đại học xưa nhất và lớn nhất về số lượng sinh viên tại Singapore.

Năm 1980, NUS được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trường đại học tại Singapore là: Viện Đại học Singapore (University of Singapore) và Viện Đại học Nanyang (Nanyang University).

Năm 1981, Viện Công nghệ Nanyang thuộc Viện Đại học Quốc gia Singapore được thành lập.

Năm 1991, Viện này trở thành Đại học Công nghệ Nanyang.

du-hoc-sing1

Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings năm 2018, NUS là trường đại học tốt thứ 15 toàn thế giới và thứ 2 châu Á. Top 1 châu Á thuộc về Đại học Công nghệ Nanyang.

NUS có tổng cộng 5.106 giảng viên trong đó có 3.086 giảng viên quốc tế. Trường có 32.728 sinh viên trong đó 82% sinh viên đại học và 18% sau đại học.

Số sinh viên quốc tế của trường là 8.917 sinh viên ttrong đó có 52% sinh viên đại học và 48% sau đại học.

Đại học quốc gia Singapore là Viện đại học hàng đầu của Singapore có truyền thống xuất sắc về giảng dạy và tiên phong trong nghiên cứu.

Trường cung cấp cho học sinh một nền giáo dục vững chắc và toàn diện thông qua những chương trình giảng dạy sáng tạo và chất lượng.

Đại học Quốc gia Singapore có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức chuyên ngành được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới.

Các ngành đào tạọ đa dạng giúp sinh viên có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp với mình nhất

– Kiến trúc

– Khoa học tự nhiên

– Xây dựng và kinh doanh địa ốc

– Quản trị kinh doanh

Empty

– Công nghệ hoá học

– Công nghệ máy tính phần cứng

– Công nghệ thông tin

– Nha khoa

– Âm nhạc

– Các ngành kỹ thuật và công nghệ

– Công nghệ môi trường

– Thiết kế

– Y khoa, dược khoa

– Luật

– Khoa học tự nhiên

– Khoa học về đời sống con người

Trường có mối quan hệ giao hữu với trên 100 viện đại học danh tiếng ở châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc.

Học phí cho sinh viên nước ngoài tại Đại học Quốc gia Singapore đã được chính phủ Singapore hỗ trợ nên không cao như một số nước nói Tiếng Anh khác như Úc, Mỹ, Anh. Mức học phí hàng năm như sau:

Ngành Y khoa và Nha khoa: 1780SGD (khoảng 9900 USD)

Các ngành khác: 6220SGD (khoảng 3455 USD)

Một năm học có 2 học kỳ và sinh viên sẽ nộp học phí theo kỳ.

Trường có chế độ học bổng và cho vay du học dành cho sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam. Đại học Quốc gia Singapore có hai chương trình học bổng toàn phần: ASEAN và Bộ Ngoại giao Singapore.

Trong đó, không chỉ được tài trợ học phí, sinh viên còn được cấp sinh hoạt phí là 5.800 đô Sin/năm.

nus museum

Về vay vốn du học, sinh viên sẽ được vay phần lớn học phí và sinh hoạt phí. Du học sinh vay tiền không cần thế chấp tài sản và chỉ phải trả sau khi tốt nghiệp, 20 năm sau khi tốt nghiệp, mỗi tháng chỉ phải trả tối thiểu 100SGD.

 Nhà trường còn có chế độ trợ cấp (bursary) cho những sinh viên gặp khó khăn (1.500 SGD/năm).

Trong thời gian học, sinh viên Đại học Quốc gia Singapore được phép đi làm thêm sau học kỳ Một (một giờ đi làm thêm theo giá thị thường từ 10 SGD trở lên).

Sinh viên đã tốt nghiệp tú tài hoặc đang theo học Đại học hoặc đã tốt nghiệp Đại học đều có thể nộp đơn dự tuyển vào trường Đại học Quốc gia Singapore.

Ngoài ra, học sinh đang học lớp 12 cũng có thể nộp đơn dự tuyển vào Đại học Quốc gia Singapore.

Nhà trường không đưa ra một một yêu cầu bắt buộc nào về số điểm hay thứ hạng của học sinh. Đại học Quốc gia Singapore có đến 17 ngành đào tạo nên khả năng nhận vào nhiều hơn các trường khác.

Nhà trường sẽ xem xét cụ thể các hồ sơ và nguyện vọng học sinh để chọn theo yêu cầu của từng ngành đào tạo.

Tuy nhiên, học sinh sẽ trải qua 2 vòng xét tuyển, trong đó vòng một là vòng sơ tuyển sẽ dựa trên việc xem xét hồ sơ.

Hàng năm, Đại học Quốc gia Singapore tuyển vào khoảng 150 sinh viên Việt Nam theo học các ngành cử nhân.

Khoảng 20 sinh viên số này được học bổng ASEAN hoặc học bổng du hoc Singapore (Bộ Ngoại giao), số còn lại đều được cho vay du học.

Địa chỉ:

National University of Singapore

21 Lower Kent Ridge Road

Singapore 119077

Số điện thoại: +65 6516 6666

Website chính thức: http://www.nus.edu.sg/

nus cover

Tổng hợp từ nhiều nguồn VnExpress, Wikipedia, Top Universities, Eduviet Global,…

Hoàng Nguyên

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO