Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Khi con gái nhỏ tuổi cần đi vệ sinh, bố nên dẫn vào nhà vệ sinh nam hay vệ sinh nữ?

Một trong những tình huống trớ trêu nhất khi bố chăm con gái đó là: khi ở bên ngoài, con muốn đi vệ sinh thì bố không biết nên cho con đi nhà vệ sinh nam hay nữ.

bo cho con gai di ve sinh

Những ông bố chăm con không nên bị đối xử như những kẻ biến thái.

Vào tháng 11/2017, một ông bố ở Anh đã bị chỉ trích gay gắt khi đưa cô con gái 4 tuổi vào toilet của nữ.

Người vợ đã mang vấn đề này lên một diễn đàn trực tuyến và nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng dữ dội.

'Anh ta sai rồi' - Một người nhận xét.

'Làm như vậy là không được' - Một ý kiến khác.

'Lẽ ra anh ta nên đưa con đi toilet nam' - Người thứ ba lên tiếng.

Chẳng có đáp án chính xác nào cho tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Có thể bé gái sẽ không cảm thấy thoải mái khi vào toilet nam.

Nhưng nếu ông bố đưa bé vào toilet nữ, thì các quý cô sẽ thấy không thoải mái.

Tuy rằng ở Anh hiện nay cũng đang phổ biến dần nhà vệ sinh chung hay nhà vệ sinh cho người khuyết tật, nhưng không phải ở đâu cũng có.

Tình huống khó xử tương tự cũng xảy đến với các ông bố và con gái, khi muốn thay bỉm, giúp con thử quần áo hay thay đồ bơi nơi công cộng.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự ở đây là cách người ta nhìn nhận những ông bố - những người vốn đang hành xử rất bình thường - như những kẻ biến thái, tội phạm tiềm năng.

Đáng lý ra, các ông bố hoàn toàn có quyền trông coi, theo dõi con cái chơi trong công viên, giúp con thay đồ múa khi đi biểu diễn, chụp hình con ở bãi biển mà không bị coi là những kẻ ấu dâm hay biến thái.

Đã đến lúc nên ngừng coi những người đang đơn thuần làm bố là những kẻ biến thái.

Một ông bố ở Melbourne có tên Michael Ray đang có một cô con gái 5 tuổi tên Charlie chia sẻ câu chuyện tương tự của mình.

Năm ngoái, trong một buổi biểu diễn múa ba lê của con gái, anh được thông báo là không thể đi cùng con vào hậu trường vì có quy định cấm nam giới ở sau cánh gà.

Tuy rằng cuối cùng lệnh cấm này cũng đã được bỏ, nhưng đáng lẽ ra anh không cần phải xin xỏ để có được quyền lợi mà các bà mẹ vẫn nghiễm nhiên được hưởng.

Lệnh cấm đó được bỏ là nhờ anh đã nói với ban tổ chức rằng điều đó có nghĩa là con gái anh sẽ không thể nhận được sự cổ vũ giống đứa trẻ khác.

Anh cho biết: 'Tôi muốn họ hiểu những tác động mà lệnh cấm đàn ông ở hậu trường có thể ảnh hưởng đến con gái Charlie của tôi.'

'Con tôi sẽ là đứa trẻ duy nhất không có cơ hội chia sẻ sự hào hứng và lo âu với phụ huynh của con.'

Một ông bố khác người Mỹ từng đăng một tấm hình trên Facebook, trong đó người bố mặc một chiếc vát tutu (váy múa ba lê) vì con gái anh nhờ anh múa cùng cô bé thay cho vợ anh khi ấy đang mang bầu 7 tháng.

dadtutu_header

Mặc dù có nhiều phản hồi tích cực, song vẫn có những bình luận trái chiều, xúc phạm ông bố.

Thật mà một thiệt thòi cho những người cha khi phải xin xỏ để được hưởng những quyền lợi mà những người mẹ luôn được hưởng.

Thật khó chịu khi một ông bố thương con lại bị dè chừng, chỉ vì anh ta là đàn ông.

Đúng là tội phạm tình dục thường là đàn ông hơn là phụ nữ, nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng không phải mọi đàn ông đều là tội phạm tình dục.

Theo Herald Sun

Các ông bố phải làm gì khi con gái cần đi vệ sinh nơi công cộng?

Trong một thảo luận trên diễn đàn Quora về chủ đề này, có rất nhiều ý kiến khác nhau.

Có người cho rằng bố phải vào nhà vệ sinh nam, còn bé gái vì còn nhỏ nên bố có thể cho con đi nhà vệ sinh nam và vào buồng riêng.

Một ông bố khác cho biết thi thoảng mình may mắn có thể nhờ một cô gái nào đó giúp đưa con gái đi vệ sinh.

Nhưng nếu đứa trẻ không thích đi vào nhà vệ sinh nam, không thích đi với người lạ thì bố phải làm sao?

Bên cạnh đó một số nam giới cũng cho rằng họ cảm thấy ngại thay cho bé gái khi bị bố dắt vào nhà vệ sinh nam.

Một trong những lời khuyên hữu ích là hãy cho con đeo bỉm khi đi chơi nơi công cộng dù con đã lớn - nếu con vẫn chưa thể tự đi nhà vệ sinh công cộng một mình

Khi con đủ lớn không cần dùng bỉm, cha mẹ phải dạy con biết tự đi vệ sinh và làm quen với bồn cầu. Thông thường các bé khoảng 5 tuổi đã đủ chiều cao để tự đi vệ sinh ở bồn cầu bệt.

Cha mẹ cũng cần dạy con phải làm gì sau khi đi vệ sinh xong để giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung nơi công cộng.

Cha mẹ nhớ dạy con rửa tay sau mỗi lần đi vệ sinh để con tự giác khi ở nơi công cộng

Cha mẹ nhớ dạy con rửa tay sau mỗi lần đi vệ sinh để con tự giác khi ở nơi công cộng

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO