Báo Điện tử Gia đình Mới

Học bổng gần 600 triệu đồng du học ngành công nghệ tại Thái Lan

Viện Công nghệ quốc tế Sirindhorn (SIIT), Đại học Thammasat hiện cung cấp 40 học bổng dành cho các sinh viên quốc tế xuất sắc nhằm đào tạo các kỹ sư và chuyên gia công nghệ trình độ cao, chuyên về công nghệ cao, có năng lực giao tiếp tiếng Anh, quản lý và thực hiện nghiên cứu về kỹ thuật và công nghệ.

Học bổng gần 600 triệu đồng du học ngành công nghệ tại Thái Lan 0

Viện Công nghệ quốc tế, Đại học Thammasat, được thành lập năm 1992 dưới sự hợp tác giữa Đại học Thammasat, Liên đoàn tổ chức Kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI).

Bậc học: Cử nhân

Ngành học: Các ngành có chương trình đào tạo tại trường

Giá trị học bổng: 100% học phí (xấp xỉ 800,000 Bath/ học bổng)

Số lượng học bổng: 40

Đối tượng: Ứng viên quốc tế

Học bổng có thể nhận ở Thái Lan

Yêu cầu:

  • Ứng viên cần có bằng của chương trình học trước đó
  • Ứng viên có tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ cần chứng tỏ đạt đủ trình độ tiếng Anh để hoàn thành tốt việc học tập

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên điền vào đơn ứng tuyển như sau:
    • Điền thông tin ứng viên & các tài liệu kèm theo
    • Nộp đơn ứng tuyển
    • In hóa đơn thanh toán
    • Mang hóa đơn đến thanh toán tại Quầy dịch vụ và Ngân hàng Krungthai
    • Kiểm tra tình trạng đơn trên hệ thống sau 3 ngày làm việc
  • Tài liệu gửi kèm đơn đăng ký:
    • Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu được xác thực không phải công dân Thái Lan
    • Bản sao Bảng điểm bậc Phổ thông của kỳ học gần nhất (với học sinh Phổ thông hiện tại)
    • Bản sao Bằng tốt nghiệp Phổ thông (với ứng viên tốt nghiệp Phổ thông)
    • Bản sao Hồ sơ (Vòng I & Vòng V)
  • Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

Theo Scholarship Planet

Đại học Thammasat bao gồm 3 trường đại học con là Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Công nghệ và Khoa học y tế.

Trong đó, trường Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường nổi trội nhất với 16 khoa bao gồm Khoa học Chính trị, Luật và Kinh tế là 3 khoa tiền thân của Đại học Thammasat. Trường chú trọng vào giảng dạy các môn khoa học chính trị, xã hội, và tập trung nhiều vào mảng này.

Đại học Thammasat là một trường Đại học quốc tế nên trường có chính sách mở trong việc liên kết với các trường Đại học nước ngoài.

Đặc biệt, các chương trình trao đổi sinh viên rất phong phú với thời gian học ngắn hạn. Có nhiều sinh viên mang những quốc tịch khác nhau ở Thammasat: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ,…

(Hà Phương)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO