Báo Điện tử Gia đình Mới

Con tự đi học: 10 nguyên tắc an toàn cho trẻ bố mẹ không thể không biết

Nếu con nhỏ của bạn đang tự đi học một mình, hãy đảm bảo những điều sau đây vì sự an toàn của trẻ.

Empty

Một vụ việc xảy ra gần đây gây xôn xao dư luận và khiến các bậc cha mẹ lo lắng khi để con tự đi học một mình. Đó là câu chuyện một bà mẹ tố tài xế "quấy rối" con gái 9 tuổi của mình khi đưa cháu đi học.

Do gia đình bận việc riêng, chị L. thường xuyên phải đặt xe đưa đón con đi học. Ngày 16/5, khi về nhà, chị L. hỏi chuyện con gái và bất ngờ được nghe con kể về chuyện bị tài xế "gạ gẫm" trên xe với những từ ngữ không thích hợp.

Câu chuyện nhắc nhở các bậc phụ huynh cần đảm bảo an toàn hơn khi để con đi học một mình.

Dưới đây là một số chỉ dẫn quan trọng cho các bậc phụ huynh để đảm bảo an toàn cho con khi tự đi học.

1. An toàn khi đi bộ

Dạy con cách đi đúng luật, cách sang đường và quan sát xung quanh. Lưu ý con nhớ những quy tắc cơ bản như:

- Không đi ẩu, luôn sang đường ở nơi có vạch kẻ đường

- Quan sát các phương tiện xung quanh

- Luôn đi trên vỉa hè hoặc sát mép đường nếu không có vỉa hè

- Đợi đèn xanh mới sang đường

2. Không gắn thẻ tên của con ngay trên áo khoác ngoài hay cặp sách

Nhiều cha mẹ thường gắn nhãn có tên con và dán lên tất cả các món đồ, từ chai nước, sách vở,...

Nhưng đừng gắn thẻ tên con ở áo ngoài và cặp sách. Người lạ có thể nhìn thấy và gọi tên con bạn như quen biết, khiến con tin tưởng người đó hơn, thậm chí là đi theo người lạ.

14290726861331373673

3. Chỉ để con đi học một mình khi đủ lớn

Cha mẹ cần đảm bảo con đủ lớn để có thể tự đi học. Thông tường trẻ từ 10 đến 12 tuổi đã sẵn sàng tự đi học. Tuy nhiên điều này cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như mức độ trưởng thành và thành thục của trẻ.. 

4. Mật khẩu bí mật

Các chuyên gia khuyên rằng gia đình bạn nên có một "mật khẩu" riêng. Ví dụ khi có người lạ đến giả vờ đón con thay bạn nhưng không nói đúng mật khẩu bí mật thì con bạn sẽ biết được người đó đang nói dối.

5. Người xấu có thể chính là người con quen

Dạy con cẩn thận khi gặp người lạ là tốt, nhưng sẽ tốt hơn và thực tế hơn nếu bạn có thể dạy con coi chừng người có ý xấu.

Người xấu có thể lừa con bạn làm việc gì sai trái hoặc nguy hiểm. Người đó thậm chí có thể là giáo viên, họ hàng, bạn bè của bố mẹ, hoặc một người lạ mặt ăn mặc lịch sự và có vẻ vô hại.

6. Biết khi nào cần chạy

Hãy dạy con tin vào "linh cảm" của mình, khi con cảm thấy không thoải mái hoặc cảm giác nguy hiểm về một ai hay một điều nào đó.

Nếu con cảm giác mình đang gặp nguy hiểm, hãy chạy ngay đi khỏi điều đó. 

an-toan-cho-tre

7. Khi con đi lạc

Hãy dạy con biết phải làm gì trong trường hợp bị lạc và không tìm được đường về nhà. 

Con nên gọi điện thoại cho bạn, đến trạm xe buýt cần nhất đi theo tuyến xe buýt hay tìm hỏi sự giúp đỡ của người lớn?

Dù làm như thế nào thì cần nhắc con giữ bình tĩnh, tập trung để xác định phải làm gì tiếp theo.

8. Luôn giữ kết nối

Hãy tạo cho con thói quen kết nối với cha mẹ mỗi khi đi học/về nhà an toàn.

Dù là gửi một tin nhắn báo "Con đến trường/về nhà rồi ạ" cũng là đủ, hoặc con có thể gọi điện báo cho bạn biết con đã đi học về an toàn.

9. Con nên có bạn cùng đi học

Nếu con có bạn nhà ở gần đó, phụ huynh có thể để hai bé cùng đi học với nhau.

Như vậy cả hai có thể để ý, chăm sóc lẫn nhau khi đi học hay về nhà.

Nếu vì lý do nào đó bạn không liên lạc được với con (chẳng hạn điện thoại con hết pin), bạn có thể gọi cho bạn của con hoặc gia đình em bé đó.

10. Giám sát khi con bắt đầu tự đi học

Khi bắt đầu để con đi học một mình, bạn có thể lặng lẽ theo sau con, để con quen dần với việc đi một mình nhưng vẫn đảm bảo an toàn dưới sự giám sát của bạn.

Bạn có thể cùng con diễn một số tình huống mà con có thể gặp phải, chẳng hạn bị người lạ chặn đường, lên nhầm xe buýt, đi lạc,... để xem con sẽ xử lý ra sao trong những tình huống như vậy.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO