Báo Điện tử Gia đình Mới

5 mục tiêu tài chính bạn cần đạt được trước tuổi 30 để giai đoạn sau bớt căng thẳng

Muốn đạt thành công trong sự nghiệp và đạt những tham vọng lớn hơn ở tuổi trung niên, thì trước tuổi 30 bạn cần thực hiện 5 mục tiêu thực tế này.

  5 mục tiêu tài chính bạn cần đạt được trước tuổi 30 để giai đoạn sau bớt căng thẳng

5 mục tiêu tài chính bạn cần đạt được trước tuổi 30 để giai đoạn sau bớt căng thẳng

Mục tiêu 1: Xây dựng vốn nhân lực cho bản thân

Đây có lẽ là mục tiêu thú vị nhất. Giai đoạn tuổi 20-30 là thời gian đầu tư vào bản thân, có thể là đi học, du lịch hoặc tích lũy kinh nghiệm sống.

Jamie Hopkins, giám đốc nghiên cứu hưu trí tại Carson Wealth cho biết đây là mục tiêu đầu tiên mà ông khuyên người trẻ. 

Giai đoạn này bạn có ít ràng buộc, có thể dễ dàng dành thời gian cho những sở thích, đam mê của bản thân.

Hãy bắt đầu bằng việc lập một danh sách các mục tiêu, có thể là một chuyến du lịch, một tham gia một lễ hội âm nhạc, hoặc đi học một ngoại ngữ,... Sau đó hãy bắt đầu tiết kiệm tiền.

Chuyên  gia tư vấn Jean Fullerton cho biết, bước quan trọng nhất là phát triển thói quen tiết kiệm, sống dưới mức thu nhập.

Bạn nên bắt đầu thói quen tích lũy, rút trực tiếp một phần lương để tiết kiệm, không tiêu đến số tiền đó. Mỗi khi được tăng lương, hãy tăng dần tiền tích lũy cho đến khi khoản tiền tích lũy đạt 15% thu nhập.

Mục tiêu 2: Thanh toán các khoản nợ

Hãy bắt đầu giải quyết các khoản nợ, như nợ sinh viên, nợ thẻ tín dụng, nợ tiền mua xe,... ngay khi bạn còn trẻ. 

"Nếu ngập trong nợ nần quá nhiều, bạn sẽ không thể tích lũy tiền lương, vỡ nợ thẻ tín dụng. 

Có nhiều chiến thuật để thanh toán các khoản nợ, trong đó có phương pháp quả cầu tuyết (snowball method). Theo đó, hãy liệt kê các khoản nợ từ nhỏ nhất đến lớn nhất, sau đó hãy dành số tiền tối thiếu trả dần cho các khoản nợ còn lại, còn khoản nợ nhỏ nhất hãy cố gắng thanh toán càng nhanh càng tốt. 

Tiếp tục làm như vậy với những khoản nợ nhỏ tiếp theo.

Phương pháp quả cầu tuyết là phương pháp hiệu của với hầu hết mọi người, vì khi thanh toán được một khoản nợ sẽ đem lại cảm giác thành tựu và động lực dể bạn trả tiếp các khoản nợ sau.

Bạn không cần phải trả hết các khoản nợ trước tuổi 30, nhưng tốt nhất nên có kế hoạch để trả hết nợ từ tuổi 20.

Mục tiêu 3: Bắt đầu tiết kiệm tiền hưu trí từ sớm

5 mục tiêu tài chính bạn cần đạt được trước tuổi 30 để giai đoạn sau bớt căng thẳng 1

Bắt đầu tiết kiệm tiền cho khi về già càng sớm thì số tiền đó sẽ càng có thời gian tích lũy lãi suất. Mỗi khi được tăng lương, hãy tăng khoản tiền đóng bảo hiểm hưu trí. 

Hãy ghi người thụ hưởng tài khoản hưu trí của bạn, cũng như tài khoản ngân hàng, thậm trí là nhà ở.

"Ngay cả khi bạn không có di trúc, điều này sẽ giúp người đó dễ dàng xử lý việc liên quan đến bạn hơn."

Mục tiêu 4: Có 1 chiếc thẻ tín dụng

Có thể điểm tín dụng của bạn chưa hoàn hảo, nhưng nếu bắt đầu xây dựng tín dụng một cách có trách nhiệm từ bây giờ với một chiếc thẻ tín dụng, thì bạn sẽ có thể đạt đến mục tiêu ấy.

Ngoài xây dựng tín dụng, thẻ tín dụng cũng có thể cho bạn hưởng tính năng hoàn lại tiền (cash back bonuses).

 Cashback là ưu đãi của ngân hàng khi bạn mua sắm và thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ được hoàn tiền vào lại thẻ tín dụng dựa theo giá trị thanh toán.

Nếu vẫn còn đang đi học, có thể thử thẻ tín dụng sinh viên để được hưởng nhiều ưu đãi hơn. 

Mục tiêu 5: Tập tành đầu tư

5 mục tiêu tài chính bạn cần đạt được trước tuổi 30 để giai đoạn sau bớt căng thẳng 2

Hầu hết mọi người đều có xu hướng chỉ đầu tư khi đã tích lũy được một khoản ổn định. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tài chính khuyên rằng bạn nên bắt đầu việc này càng sớm sẽ càng tốt.

Thế giới thay đổi từng ngày, thâm chí từng giờ, từng phút. Chính vì thế mà sự chậm trễ sẽ làm bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Ví dụ bạn có thể sử dụng ứng dụng Acorns, một ứng dụng tiền bạc giúp người dùng thực hiện những khoản đầu tư nhỏ cực kì đơn giản và tiết kiệm chi phí. 

Mỗi khi bạn mua hàng bằng thẻ đã kết nối với ứng dụng, Acorns sẽ làm tròn số tiền lên tới đô la cao nhất tiếp theo và tự động đầu tư chênh lệch vào danh mục đầu tư của các quỹ giao dịch trao đổi chi phí thấp (ETF) mà bạn chọn dựa trên sở thích rủi ro của bạn.

Nhờ ứng dụng Acorn, bạn có thể tự động đầu tư tiền tiết kiệm mà không cần biết về nó.

(Theo Forbes)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO