Báo Điện tử Gia đình Mới

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam'

Những thói quen tưởng như nhỏ nhặt nhưng có thể khiến người yêu bạn cảm thấy phiền phức, mệt mỏi và phá hoại tình yêu của bạn.

  Những thói quen phá hoại tình yêu hơn cả ngoại tình

Những thói quen phá hoại tình yêu hơn cả ngoại tình

Dưới đây là 10 thói quen xấu mà bạn và người yêu nên cố gắng bỏ nếu muốn hạnh phúc lâu bền.

1. Lúc nào cũng chỉ trích bản thân

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam' 1

Chúng ta thường có thói quen chỉ trích bản thân mà không nghĩ rằng đôi khi những khuyết điểm ấy chỉ bạn mới là người rõ nhất.

Người yêu bạn có thể không nhận ra hay chú ý điều đó, nhưng nếu bạn cứ liên tục nói về những khiếm khuyết của mình thì cuối cùng nửa kia của bạn sẽ tin tưởng vào điều bạn nói.

2. Đánh giá người xung quanh

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam' 2

Khi một người luôn càu nhàu khó chịu thì sớm hay muộn cũng sẽ giết chết tình yêu của cả hai. 

Tất nhiên bạn có thể nhìn ra những điểm tiêu cực cũng như tích cực ở xung quanh, nhưng việc nghe ai đó lải nhải, ca cẩm cả ngày sẽ rất khó chịu.

3. Làm người vợ/chồng quá hoàn hảo

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam' 3

Cố gắng hoàn hảo trong mắt người kia là một cái bẫy, vì sớm muộn cả bạn và người ấy sẽ đều mệt mỏi với nó. Khi lúc nào bạn cũng thể hiện điểm tốt của mình, dần dần bên trong bạn sẽ cảm thấy miễn cưỡng, dẫn đến những tình huống không lường trước.

Hãy nhớ rằng người tự tin sẽ không ngại thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình.

4. Chỉ làm theo ý mình

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam' 4

Người độc thân quá lâu thường có thói quen này, vì họ không quen với việc có một người khác với ý kiến khác về việc nhà, về chuyện tình cảm, đời sống chung.

Để giữ tình yêu hài hòa, cả hai nên lắng nghe ý kiến của nhau và tìm ra cách cân bằng ý kiến cả hai người.

5. Lúc nào cũng nghi ngờ, ghen tuông

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam' 5

Nghi ngờ quá nhiều sẽ khiến bạn đời của bạn mệt mỏi, tức giận, bởi vì họ có thể cảm thấy bạn không tin tưởng họ. 

Một khi niềm đã mất, họ sẽ cảm thấy lúc nào cũng bị giám sát. Thật khó sống với một người lúc nào cũng buộc tội bạn là lừa dối họ.

6. Tiêu nhiều hơn thu nhập

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam' 6

Vấn đề tiền nong rất dễ gây nên mâu thuẫn trong bất kỳ mối quan hệ nào. Người yêu nên thỏa thuận về tài chính ngay từ đầu vào làm theo đúng thỏa thuận ấy.

7. Lúc nào cũng kiểm soát mọi thứ

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam' 7

Bạn không thể kiểm soát mọi thứ dù cố gắng đến đâu. Cuộc sống luôn tràn ngập những điều bất ngờ, vậy mới là cuộc sống. Nếu bạn liên tục cố gắng kiểm soát cả nửa kia thì sẽ cho thấy bạn không tin tưởng cuộc sống và chính mình.

8. Lúc nào cũng so sánh người yêu với người khác

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam' 8

Thói quen này cho thấy bạn thiếu tự tin, bạn luôn chờ đợi người yêu nói rằng bạn có những thứ tốt hơn. Sớm hay muộn thì người yêu bạn sẽ mệt mỏi với thái độ này. 

Thay vì so sánh với người khác, hãy tập trung vào cuộc sống của chính bạn.

9. Không nói thẳng

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam' 9

Hãy chia sẻ với người yêu một cách thẳng thắn và cởi mở. Điều đó sẽ cho thấy bạn có trách nhiệm với lời nói của mình. Đừng hy vọng người yêu lúc nào cũng phải đoán ý bạn.

10. Nhắc lại chuyện cũ

10 thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng phá hoại tình yêu hơn cả 'tiểu tam' 10

Khi bạn suốt ngày nhắc lại những sai lầm cũ của người yêu thì sẽ chỉ dẫn đến mâu thuẫn. Vấn đề một khi đã giải quyết thì nên bỏ qua thay vì cứ lật đi lật lại.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO