Báo Điện tử Gia đình Mới

Lộ diện thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội gian lận tới 14,85 điểm

Trong 63 thí sinh gian lận điểm tại Hoà Bình, có thí sinh từng được vinh danh Thủ khoa "kép" của ĐH Sư phạm Hà Nội. T.P.T. vừa là Thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn, vừa là Thủ khoa trường Sư Phạm Hà Nội.

  Thủ khoa kép trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018 là thí sinh đến từ Hòa Bình.

Thủ khoa kép trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018 là thí sinh đến từ Hòa Bình.

Trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, sau khi nhận được danh sách thí sinh được sửa điểm tại Hoà Bình, trường đã tiến hành rà soát các thí sinh đã thi đỗ vào trường và phát hiện một trường hợp thí sinh được nâng điểm thi.

Đó là thí sinh T.P.T (quê ở Hòa Bình), là Thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ Văn và cũng là Thủ khoa của trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018.

Thí sinh T.P.T có mức điểm chấm ban đầu rất cao, cụ thể:

Toán 7,8; Sử 9,25; Địa 9,75; Giáo dục công dân 7; Ngoại ngữ 8,2; Văn 8,75.

Điểm chấm thẩm định lại của Bộ GD&ĐT như sau: Toán 4; Sử 5,75; Địa 7; Giáo dục công dân 7; Ngoại ngữ 3,4; Văn 8,75.

Như vậy, điểm thi của thí sinh này được nâng lên tới 14,85 điểm để trở thành Thủ khoa "kép" của ngành Ngữ Văn và trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Theo Hiệu trưởng của trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thí sinh T.P.T đã xin rút hồ sơ và thôi học tại trường ngay sau khi gian lận điểm thi ở Hòa Bình bị bại lộ.

Thí sinh này vốn là là cựu học sinh lớp 12 Sử của Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình.

  Nữ thí sinh T.P.T được nâng tới 14,85 điểm.

Nữ thí sinh T.P.T được nâng tới 14,85 điểm.

Điều đáng nói, trong buổi lễ tuyên dương và khen thưởng 23 thủ khoa đầu vào các ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 12/9/2018, nữ thí sinh T.P.T đã khẳng định: "Điểm số đó là do bản thân em tự làm được chứ không phải bằng một tác động nào hết. Và em tự tin, tự hào về điều đó”.

Trước đó, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT đối với các bài thi THPT quốc gia ở Hòa Bình xác định: Điểm thi của 64 thí sinh, trong đó có 63 người năm 2018 và một người năm 2017 có sự thay đổi, điểm chấm thẩm định giảm so với điểm công bố.

Trong đó, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi.

Thí sinh được nâng điểm cao nhất lên tới 26,45 điểm là Thủ khoa trường Sĩ quan Lục quân 1.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO