Báo Điện tử Gia đình Mới

Mẹ trẻ đòi bỏ lại con 6 tuổi nhảy cầu tự tử, người đàn ông dũng cảm trèo lan can cứu người

Video Kỹ năng sống "Giải cứu người nhảy cầu" thử thách người qua đường trong trường hợp gặp người định nhảy cầu tự tử.

Thời gian gần đây, có rất nhiều người đã tìm đến cái chết bằng cách nhảy cầu tự tử. Nguyên nhân xuất từ nhiều lý do có thể là do căng thẳng, trầm cảm, bế tắc không lối thoát…

Vậy bạn sẽ làm gì khi chứng kiến cảnh này? Làm thế nào để có thể ngăn chặn, giải cứu người nhảy cầu tự tử? 

Ekip chương trình Kỹ năng sống đã xây dựng một tình huống giả định, trong đó người mẹ trẻ túng quẫn bỏ lại con thơ, nhảy cầu tự tử. Vị trí ekip lựa chọn là chính giữa cầu Long Biên và mọi phương tiện, nhân lực cứu hộ luôn sẵn sàng khi có sự cố.

Tình huống đặt ra nhằm thử những người qua đường khi gặp tình huống này, liệu họ sẽ giải cứu người nhảy cầu như thế nào. Và hành động của một người đàn ông trung niên khi xả thân trèo lan can để cứu người đã khiến ekip và khán giả chương trình phải khâm phục.

Mời quý vị cùng theo dõi video Kỹ năng sống "Giải cứu người nhảy cầu".

Nguồn: ANTV

Kỹ năng sống là một chương trình hoàn toàn mới phát sóng trên kênh ANTV vào 20 giờ 40 hàng ngày.

Bất ngờ, nguy hiểm, gay cấn, thiết thực với những cách xử lý tình huống vô cùng thông minh, sâu sắc, tất cả sẽ có trong 15 chương trình Kỹ năng sống.

Với 15 phút, chắc chắc Kỹ năng sống sẽ là một chương trình truyền hình thực tế thiết thực trang bị kiến thức để mọi người có thể ứng xử, ứng phó trước mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra, làm cho cuộc sống của chúng ta sẽ an toàn hơn, ý nghĩa hơn.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO