Báo Điện tử Gia đình Mới

Cho con ngồi trước xe máy: Tưởng an toàn nhưng lại cực nguy hiểm

Nhiều cha mẹ đi xe máy thường cho con ngồi trước xe, kẹp giữa hai chân và cho rằng đây là tư thế chắc chắn, tránh con tự ngã. Tuy nhiên trên thực tế đây lại là vị trí ngồi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Nguồn video: Afamily

Theo ANTV, đây là vị trí gây ra nhiều tổn thương nhất khi phanh xe đột ngột hoặc gặp sự cố bất ngờ, toàn thân các em sẽ lao về phía trước, đầu có thể đập vào tay lái.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh thường  không trang bị mũ bảo hiểm cho con mình. Trẻ lại có tính tò mò, nếu vô tình nghịch ga xe, bấm ga là người lớn trở tay không kịp có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Khi cho trẻ em ngồi xe máy, phụ huynh nên sử dụng các loại ghế chuyên dùng hoặc đai đeo để giữ an toàn cho trẻ, hoặc tốt nhất là có người lớn ngồi phía sau để giữ bé được an toàn. 

Khi dừng xe nên tắt máy, cẩn thận hơn là rút chìa khóa tránh trường hợp trẻ trèo lên xe nghịch ngợm gây tai nạn. 

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO