Báo Điện tử Gia đình Mới

Thi môn Toán, Lý, Hóa chỉ đạt điểm trung bình vẫn thành Á khoa của Học viện Hậu cần

Điểm thực môn Toán 5,4; môn Lý 4 và môn Hóa 5,25 nhưng thí sinh Nguyễn Hà Hải Đ. ở Hòa Bình lại nghiễm nhiên trở thành Á khoa của Học viện Hậu cần nhờ được nâng 18,8 điểm.

  Học viện Hậu cần phát hiện Thủ khoa, Á khoa năm 2018 là những thí sinh bị nâng điểm.

Học viện Hậu cần phát hiện Thủ khoa, Á khoa năm 2018 là những thí sinh bị nâng điểm.

Liên quan đến vụ các thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang gian lận điểm trong kỳ thi THPT quốc gia đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng nào trên cả nước, thông tin từ Học viện Hậu cần cho hay, trong danh sách 474 thí sinh trúng tuyển đào tạo sĩ quan hậu cần cấp phân đội năm 2018 của Học viện Hậu cần, có 1 Thủ khoa, 1 Á khoa đều là thí sinh đến từ cụm thi Hòa Bình.

Sau khi có văn bản và danh sách các thí sinh được nâng điểm từ Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, trường rà soát và phát hiện: Cả Thủ khoa và Á khoa của Học viện đều là những thí sinh được nâng điểm khống.

Theo đó, Thủ khoa của Học viện là thí sinh Đỗ Trung G, ngành Hậu cần Quân sự, đạt 28,70 điểm (Toán 9,20; Vật lý 9,75 và Hóa học 9,00). Thí sinh này được nâng hơn 14 điểm so với điểm thực. Là thủ khoa nhưng thí sinh này đã không đến trường nhập học.

Á khoa của Học viện là thí sinh Nguyễn Hà Hải Đ., ngành Hậu cần Quân sự, trúng tuyển tổ hợp khối A với 28,25 điểm. Trong đó, môn Toán 9; Lý 9,25; Hóa 9,25. Sau khi Bộ GD&ĐT chấm thẩm định, phát hiện thí sinh này được nâng 18,8 điểm. Điểm thực của Nguyễn Hà Hải Đ. là: môn Toán 5,4; Lý 4; Hóa 5,25.

  Thủ khoa, Á khoa của Học viện Hậu cần đều bị nâng điểm khống.

Thủ khoa, Á khoa của Học viện Hậu cần đều bị nâng điểm khống.

Thí sinh Nguyễn Hà Hải Đ. đã nhập học vào Học viện Hậu cần và có thể bị xử lý xóa tên trong danh sách trúng tuyển vào những ngày tới.

Trước đó, như Gia Đình Mới đưa tin, sau khi có danh sách các thí sinh được nâng điểm trong vụ việc gian lận điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, các trường Đại học, cao đẳng trên cả nước đã tiến hành rà soát thí sinh của trường mình.

Một số trường đã phát hiện thí sinh được nâng điểm như: Đại học Thương mại, Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Đại học Ngoại thương...  

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO