Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 3/9: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư nhân dịp khai giảng

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất ngày 3/9/2018: Chủ tịch nước gửi thư nhân dịp khai giảng năm học 2019, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thông tin Hà Nội có 11 trường quốc tế là chưa chính xác,

  Tin tức giáo dục 3/9: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư nhân dịp khai giảng

Tin tức giáo dục 3/9: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư nhân dịp khai giảng

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng ngành giáo dục nhân dịp khai giảng

Nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng năm học mới cho toàn ngành giáo dục.

  Tin tức giáo dục 3/9: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư nhân dịp khai giảng

Tin tức giáo dục 3/9: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư nhân dịp khai giảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực và những kết quả đạt được của toàn ngành trong năm học 2018 - 2019.

Qua thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn, năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. 

Danh sách 11 trường quốc tế ở Hà Nội là chưa chính xác

Sở GD&ĐT cho biết, thời gian qua, nhiều thông tin đưa danh sách 11 trường quốc tế ở Hà Nội là chưa chính xác.

  Tin tức giáo dục 3/9: 11 trường quốc tế ở Hà Nội là chưa chính xác

Tin tức giáo dục 3/9: 11 trường quốc tế ở Hà Nội là chưa chính xác

Tính đến tháng 8/2019, trên địa bàn thành phố có 14 trường mầm non và 11 trường phổ thông có 100% vốn nước ngoài đã đăng kí hoạt động với Sở GD&ĐT Hà Nội, có 3 trường mầm non có vốn đầu tư Việt Nam và nước ngoài.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện nay các văn bản của Nhà nước chưa có định nghĩa về trường quốc tế. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chưa từng cấp phép hoạt động cho trường nào có chữ quốc tế. 

Khi phụ huynh lựa chọn trường cho con em mình, cần xem xét đầy đủ thông tin như chương trình giáo dục và ngôn ngữ giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, mô hình quản trị, vốn đầu tư,…về nhà trường thông qua nhiều kênh khác nhau.

7 khoản tiền mà các trường ở Hà Nội không được thu của phụ huynh

Nhằm tránh tình trạng lạm thu năm học 2019- 2020, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản quy định chi tiết 7 khoản không được thu của học sinh.

Theo đó, 7 khoản mà ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông xe của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm thiết bị cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO