Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 25/7: 4 điểm/môn đã có cơ hội xét tuyển đại học?

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay ngày 25/7/2019: Nhiều trường có điểm sàn xét tuyển đại học thấp, Sở GD&ĐT Long An rút kinh nghiệm vì tiếp thị áo lót nữ trong các trường THPT...

Cập nhật tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất và nóng nhất hôm nay ngày 25/7. 

4 môn/điểm đã có cơ hội xét tuyển đại học

Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019. Trong đó, có nhiều trường có điểm sàn khá thấp, chỉ từ 12 - 13 điểm ở tất cả các tổ hợp.

Ví dụ như: Đại học Nội vụ, các phân hiệu tại Quảng Nam và TP. HCM, nhiều chuyên ngành lấy điểm sàn chỉ 12, 13 điểm.

  Tin tức giáo dục mới, hay nhất 24h 25/7.

Tin tức giáo dục mới, hay nhất 24h 25/7.

Đại học Quảng Nam, trừ ngành Sư phạm, tất cả các ngành còn lại điểm xét tuyển đều là 13. 

Đại học Nông - Lâm TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển các ngành học chỉ là 13 điểm, nghĩa là mỗi môn thi chỉ cần 4,5 điểm là đủ điều kiện xét tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên)

Trước thông tin nhiều trường công bố điểm sàn thấp, chiều ngày 24/7, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các trường ĐH có xác định điểm sàn xét tuyển dưới mức 14 phải làm giải trình gửi Bộ.

Sở GD&ĐT Long An rút kinh nghiệm việc tiếp thị áo lót nữ trong trường

Ngày 17/7, Sở GD&ĐT tỉnh Long An có văn bản gửi các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh về việc phối hợp, hỗ trợ Công ty dệt may Nguyên Dung triển khai kế hoạch giới thiệu dòng sản phẩm “Áo lá kháng khuẩn" (áo lót nữ - PV).

Ngay sau khi văn bản được ban hành đã gây nên sự xôn xao trong phụ huynh, học sinh và dư luận về việc Sở này giúp doanh nghiệp bán sản phẩm "nhạy cảm" trong trường học.

Chiều 24/7, Sở GD&ĐT Long An đã thu hồi công văn, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc ban hành văn bản chưa phù hợp, tạo dư luận không tốt.

Chàng trai giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế ước mơ làm thầy giáo

 Giành huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2019, Nguyễn Thuận Hưng (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) chia sẻ sẽ chọn theo nghề giáo.

  Tin tức giáo dục 25/7: Nguyễn Thuận Hưng muốn làm giáo viên

Tin tức giáo dục 25/7: Nguyễn Thuận Hưng muốn làm giáo viên

Nguyễn Thuận Hưng là 1 trong 2 thí sinh của đoàn Việt Nam giành HCV với số điểm 32.Hưng chia sẻ, sau này muốn làm người thầy giáo tốt để truyền dạy kiến thức cho các thế hệ sau.

Với thành tích đạt được, Hưng được Thành ủy Hải Phòng tặng thưởng 500 triệu đồng.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO