Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 13/9: Học sinh Hà Nội đóng tiền học thêm tối đa bao nhiêu tiền mỗi tiết?

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất ngày 13/9: Các khoản tiền đầu năm học của học sinh Hà Nội, Sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị loại khỏi vòng thẩm định, hôm nay học sinh Hạ Đình được khám sức khỏe...

  Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất hôm nay 13/9.

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất hôm nay 13/9.

Các khoản tiền học sinh Hà Nội phải đóng đầu năm học

Năm học 2019-2020, Hà Nội tăng học phí đối với các cấp học: mầm non (trừ lớp 5 tuổi), THPT, Giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Đầu năm học, ngoài học phí, theo quyết định của UBND TP Hà Nội, học sinh Hà Nội các trường công lập phải đóng góp tiền phục vụ bán trú, tiền học 2 buổi/ ngày, tiền bảo hiểm y tế, tiền học phẩm, tiền học thêm.

Theo quy định, tiền học thêm của học sinh THCS là từ 6.000 - 26.000 đồng/ học sinh/ tiết, tùy số lượng học sinh.

Tiền học thêm với cấp THPT: Dao động từ 7.000 đồng - 32.000 đồng/ học sinh/ tiết.

Sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị loại do "không mới"

Theo thông tin từ Hội đồng thẩm định Bộ GD&ĐT, 2 bộ sách giáo khoa Toán và Tiếng Việt lớp 1 của nhóm tác giả do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên đều bị rớt khỏi vòng thẩm định Sách giáo khoa mới lớp 1.

  Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất hôm nay 13/9.

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất hôm nay 13/9.

Nguyên nhân của việc 2 bộ sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Trần Đình Sử, thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia môn Tiếng Việt cho rằng: Hội đồng thẩm định đánh giá sách cần đạt (các tiêu chí) theo chương trình mới.

Chương trình mới yêu cầu dạy học sinh theo các tiêu chí: biết viết, biết đọc các vấn cơ bản, phân biệt trường hợp chính tả; biết giao tiếp; biết nghe; viết những câu đơn giản; biết kể chuyện. Trong khi đó, SGK của GS Đại chủ yếu dạy âm, chữ, quy tắc chính tả…

Đối với sách giáo khoa môn Toán, GS Trần Kiều cũng cho biết, sách của GS Hồ Ngọc Đại có tư tưởng mới nhưng lại vượt quá yêu cầu của học sinh.

Từ sáng nay, học sinh xung quanh nhà máy Rạng Đông được khám sức khỏe

Theo UBND quận Thanh Xuân, từ ngày 13/9, học sinh các trường: Tiểu học Hạ Đình, THCS Hạ Đình, Mầm non Ánh Sao, nhóm lớp mầm non tư thục trên tuyến đường Khương Đình, Nguyễn Xiển được khám sức khỏe miễn phí sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông.

  Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất hôm nay 13/9.

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất hôm nay 13/9.

Theo đó, các bác sỹ chuyên khoa từ các bệnh viện sẽ trực tiếp khám sức khỏe cho học sinh. Bác sĩ Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân tham gia phối hợp, hỗ trợ cùng các bác sỹ chuyên khoa. Khi tổ chức khám cho học sinh có đại diện UBND phường và ban phụ huynh.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO