Báo Điện tử Gia đình Mới

Toán 1 điểm, Lý 0 điểm, Hóa 0 điểm vẫn trở thành... thủ khoa của trường Sĩ quan Lục quân 1

N.H.Q là thủ khoa của trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2018 với số điểm được nâng lên tới 26,45 điểm.

  Thủ khoa của trường Sĩ quan Lục quân 1 là thí sinh ở Hòa Bình được nâng 26,45 điểm.

Thủ khoa của trường Sĩ quan Lục quân 1 là thí sinh ở Hòa Bình được nâng 26,45 điểm.

Thí sinh N.H.Q có số báo danh 23002xx0, xét tuyển ngành Chỉ huy Tham mưu của trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2018. Thí sinh này là thi sinh tự do sinh năm 1998 nên chỉ dự thi 3 môn khối A xét tuyển đại học.

Theo đó, điểm chấm lần đầu, thí sinh N.H.Q có được: Toán 9,2; Lý 9, Hóa 9,25 và cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Tổng điểm xét tuyển của N.H.Q là 28,2 điểm. Với số điểm này, Q trở thành Thủ khoa của trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2018.

Sau khi Bộ GD&ĐT chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh này là: Toán 1, Lý 0, Hóa 0. Cộng 0,75 điểm khu vực, thí sinh N.H.Q có số điểm 1,75.

Như vậy, thí sinh này đã được nâng lên tới 26,45 điểm trở thành Thủ khoa của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Thông tin từ Trường Sĩ quan Lục quân 1 với phóng viên ngày 16/4, thí sinh N.H.Q có đến trường làm thủ tục nhập học. Tuy nhiên, ngay sau đó đã xin thôi học.

Được biết, trường Sĩ quan Lục quân 1 năm nay có 19 thí sinh ở Hòa Bình trúng tuyển. Đến thời điểm hiện nay, thí sinh N.H.Q là người duy nhất có tên trong danh sách sửa điểm thi.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Trung tướng Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Tổng tham mưu đã xác nhận một số trường hợp thủ khoa vào trường quân đội năm 2018 đã không nhập học.

Trung tướng Trần Hữu Phúc cũng cho hay, những trường hợp không đủ điểm chắc chắn sẽ không được vào trường quân đội.

  Thí sinh N.H.Q đến từ Hòa Bình được nâng tới 26,45 điểm.

Thí sinh N.H.Q đến từ Hòa Bình được nâng tới 26,45 điểm.

Trước đó, như Gia Đình Mới đưa tin, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT đối với các bài thi THPT quốc gia ở Hòa Bình xác định: Điểm thi của 64 thí sinh, trong đó có 63 người năm 2018 và một người năm 2017 có sự thay đổi, điểm chấm thẩm định giảm so với điểm công bố.

Trong đó, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi. Thí sinh được nâng điểm cao nhất lên tới 26,45 điểm.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO