Báo Điện tử Gia đình Mới

Xúc động clip cậu bé 4 tuổi cụt tay cụt chân đến từ Texas chập chững những bước đi đầu tiên

Sau khi trở thành một ‘hiện tượng’ trên mạng xã hội với clip dỗ em khóc, cậu bé Camden tiếp tục là niềm cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới khi tập đi bằng đôi chân không bình thường của mình.

cau-be-cut-tay-chan-tap-di-5

Tháng 9 vừa rồi, đoạn clip cậu bé Camden cụt tay chân đến từ Texas dùng hết sức bình sinh co người, bật đến chỗ cậu em trai đang khóc để dỗ em đã có hơn 8,6 triệu lượt xem, 80.000 lượt like và 253.100 lượt share trên Facebook.

Từ đó đến nay, có thể thấy cậu bé đã lớn hơn nhiều và không ngừng phá vỡ những giới hạn của bản thân – mới đây nhất là tập đi trên đôi chân đã cụt.

Mẹ của bé, chị Kattie Whiddon đã trào nước mắt khi chứng kiến con trai bé bỏng chập chững những bước đi đầu tiên – chị đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

 ‘Chúng tôi bật khóc, thật đáng tự hào’ – người mẹ ba con 23 tuổi chia sẻ về khoảnh khắc xúc động ấy. ‘Tôi không biết ngày này bao giờ mới tới. Tôi không nghĩ nó đã sẵn sàng bước đi, vì vậy tôi hoàn toàn bất ngờ và hạnh phúc.’

Trong đoạn clip đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, bạn trai của chị Kattie, anh Cole Greene đang hướng dẫn cậu bé bước đi khi cậu đang ngồi trên sàn trong bộ một mảnh sọc trắng đỏ.

Từng bước một, cậu bé Camden chập chững đi trên đôi chân không lành lặn - Nguồn: Facebook

Từng bước một, cậu bé Camden chập chững đi trên đôi chân không lành lặn - Nguồn: Facebook

Anh khích lệ cậu bé: ‘Bố đây rồi, con sẽ không ngã đâu. Bố hứa đấy’ và Camden bắt đầu bước đi.

 ‘Con đang đến chỗ bố đây’, Camden hét lên vui sướng. ‘Con đang đi này!’

Chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu đó còn có em gái của Camden, cô bé Ryleigh 3 tuổi, nhảy cẫng lên vì vui mừng khi anh trai bước đến chỗ bố thành công.

Chia sẻ về trường hợp của con trai mình, chị Whiddon cho biết chị phát hiện Camden không có tay chân khi đang mang thai 18 tuần.

Cậu bé Camden đã lớn hơn nhiều so với clip trước - Nguồn: People

Cậu bé Camden đã lớn hơn nhiều so với clip trước - Nguồn: People

Cậu bé sinh ra với căn bệnh phocomelia và amelia (những khuyết tật làm mất chi và khiến chi bị dị tật), khiến chị Whiddon gần như suy sụp vì đau đớn và không biết liệu mình có thể chăm sóc cho con không – khi ấy chị mới 19 tuổi.

Ấy vậy mà, cậu bé không ngừng làm nên những kỳ tích, khiến cả gia đình tự hào.

‘Khi thằng bé 2 tháng tuổi, tôi đặt nó nằm trên giường. Nó bắt đầu ngọ nguậy, nghịch đồ chơi bằng đôi tay không lành lặn của mình.

Tôi bật khóc. Tôi rất hạnh phúc và tin rằng thằng bé sẽ làm được nhiều điều to lớn trong tương lai’ – chị Whiddon kể lại.

Chẳng bao lâu sau, cậu bắt đầu nhấc đầu dậy, lăn qua lăn lại, ném đồ chơi, bật người để di chuyển, v.v.

Cậu bé chăm em rất khéo dù không có tay chân - Nguồn: Daily Mail UK

Cậu bé chăm em rất khéo dù không có tay chân - Nguồn: Daily Mail UK

Những hình ảnh chị Whiddon chia sẻ về con hàng ngày trên mạng xã hội cho thấy, cậu bé còn có thể tự mặc quần áo, chăm sóc các em rất tốt.

Khi được hỏi về việc đăng tải những hình ảnh của con một cách công khai, chị Whiddon cho hay, chị không hề cảm thấy ngại ngùng về trường hợp của cậu bé.

Ngược lại, chị hy vọng con mình sẽ trở thành niềm cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho những người khác.

Mẹ cậu bé Camden hy vọng sau này con sẽ trở thành một diễn giả, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho mọi người.

Mẹ cậu bé Camden hy vọng sau này con sẽ trở thành một diễn giả, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho mọi người.

‘Rất nhiều người như nó đã trở thành các diễn giả và giúp được rất nhiều người. Linh cảm của người mẹ trong tôi mách bảo, nó sẽ trở thành một người như vậy.

Vì thế, việc tôi làm lúc này sẽ tạo cho thằng bé bệ phóng để khi nó sẵn sàng nói lên tiếng nói của mình, sẽ có người lắng nghe.’

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO