Báo Điện tử Gia đình Mới

Giáo sư Lê Thị Quý nêu quan điểm về vụ chồng Hàn Quốc bạo hành vợ Việt Nam

Giáo sư- Tiến sĩ Lê Thị Quý nêu quan điểm về vụ một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc đánh đập suốt 3 giờ trước sự chứng kiến của con trai 2 tuổi.

Giáo sư Lê Thị Quý nêu quan điểm về vụ chồng Hàn Quốc bạo hành vợ Việt Nam 0

Việc một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc đánh đập suốt 3 giờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và truyền thông nước này những ngày qua. 

Người chồng Hàn Quốc 36 tuổi bị cáo buộc đánh người vợ Việt Nam 30 tuổi suốt ba giờ trong tình trạng say xỉn, tại nhà riêng tối 4/7. Vụ bạo hành diễn ra trước sự chứng kiến của con trai 2 tuổi, khiến cô bị nứt xương sườn, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể và phải điều trị khoảng 4 tuần.

Ngày 8/7 vừa qua, người đàn ông trên đã bị tòa án thành phố Gwangju, tỉnh Jeollan Nam, ra lệnh giam giữ 8 ngày để điều tra cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng và vi phạm luật trẻ em. 

GS.TS. Lê Thị Quý - Viện trưởng Viện Nghiên cứu giới và Phát triển đã có buổi trả lời phỏng vấn về vấn đề này trên VTC14 trong chương trình "Chuyện tối nay". Gia Đình Mới đăng tải lại cuộc trò chuyện này. 

GS.TS Lê Thị Quý (1950) là nhà Xã hội học và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Giới, đặc biệt là về Nữ quyền.

Bà cũng là nhà hoạt động tích cực đấu tranh cho sự công bằng và bình đẳng cho nữ giới. Các lĩnh vực nghiên cứu của bà tập trung vào lý thuyết về nữ quyền, phòng chống bạo lực gia đình và buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

Năm 2005, bà nằm trong 1.000 phụ nữ được đề cử cho giải Nobel Hoà bình.

Năm 2010, bà được công nhận chức danh Giáo sư, đồng thời trở thành nữ giáo sư đầu tiên về Xã hội học ở Việt Nam. 

Bà là tác giả của 12 cuốn sách cá nhân và 54 cuốn in chung cùng nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác.

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO