Báo Điện tử Gia đình Mới

Giáo sư Toán vừa giảng bài vừa bế con cho sinh viên được dân mạng hết lời khen ngợi

Một giáo sư Mỹ được dư luận ngợi khen vì giúp bế con cho sinh viên trong lớp do sinh viên này không thể tìm được người trông trẻ.

Giáo sư Toán vừa giảng bài vừa bế con cho sinh viên được dân mạng hết lời khen ngợi 0

Theo Unilad, khi giáo sư Nathan Alexander đang giảng môn Toán tại ĐH Morehouse, Atlanta, Georgia, Mỹ ngày 1/3 thì một nam sinh bước vào lớp cùng với một em bé gái.

Sinh viên này cho biết do không thể tìm được người trông trẻ nhưng không muốn lỡ buổi học nên nam sinh quyết định mang bé đến trường.

Giáo sư Toán vừa giảng bài vừa bế con cho sinh viên được dân mạng hết lời khen ngợi 1

Giáo sư hoàn toàn vui vẻ chào đón thành viên nhỏ vào lớp và còn đề nghị trông con giúp ông bố trẻ để nam sinh không lỡ việc ghi chép bài vở.

Một sinh viên khác trong lớp có tên Nick Vaughn đã đăng bức ảnh đáng yêu này cùng câu chuyện lên Twitter.

Giáo sư Toán vừa giảng bài vừa bế con cho sinh viên được dân mạng hết lời khen ngợi 2

Trong ảnh, giáo sư Alexander địu bé gái trước ngực và vẫn giảng bài như thường, một tay vỗ về bé, vừa giảng giải công thức Toán học cho sinh viên. 

Nick Vaughn cho biết, không chỉ bế con cho nam sinh trong giờ học, giáo sư còn bế em bé cả sau giờ học, khi sinh viên lên khỏi bài. 

Giáo sư Toán vừa giảng bài vừa bế con cho sinh viên được dân mạng hết lời khen ngợi 3

Vị giáo sư Mỹ đã nhận được nhiều sự yêu thích trên mạng xã hội sau khi bài đăng của sinh viên trong lớp nhận được gần 80 ngàn lượt chia sẻ và hơn 300 ngàn lượt yêu thích, tính đến thời điểm hiện tại.

Giáo sư Alexander cũng viết Tweet cảm ơn Nick Vaughn vì sự công nhận này.

Alexander chia sẻ: “Tôi chưa có con. Tôi sợ bé sẽ khóc nhưng mọi việc suôn sẻ và bé rất ngoan”.

Được biết, mẹ của bé gái là Firda Hayer. Cô cho biết cả hai vợ chồng đều là sinh viên và phải đi làm thêm. 

“Chúng tôi sống cách gia đình và bạn bè hàng ngàn dặm, tôi thường phải một mình trông bé. Cảm ơn vì đã động viên chúng tôi tiếp tục cố gắng. Cảm ơn những nhà giáo như ông Nathan Alenxader vì đã thông cảm”, Firday viết.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO