Báo Điện tử Gia đình Mới

Nise da Silveira - Nữ bác sĩ tâm thần cho phép bệnh nhân tự do sáng tạo nghệ thuật

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của bà Nise da Silveira - người tạo cuộc cách mạng trong phương pháp điều trị tâm thần bằng cách cho người bệnh tự do sáng tạo nghệ thuật, Google đã vinh danh bà.

  Google Doodle hôm nay 15/2: Nise da Silveira là ai?

Google Doodle hôm nay 15/2: Nise da Silveira là ai?

Nise da Silveira là ai?

Nise da Silveira (15/2/1905 – 30/10/1999) là một bác sĩ tâm thần học người Brazil, học trò của Carl Jung (là người sáng lập ra tâm thần học phân tích).

Bà Silveira sinh ra ở Maceió, phía đông bắc Alagoas, Brazil. Năm 1926, bà tốt nghiệp trường Y Bahia. Bà Nise da Silveira người phụ nữ duy nhất trong số 157 người đàn ông, bà dành cả cuộc đời cho ngành tâm thần học.

Nise da Silveira - Người dành cả cuộc đời cho ngành tâm thần học.

Theo quan điểm tâm thần học của bà, bà Nise da Silveira không đồng ý với các phương pháp điều trị xâm lấn vào thời gian ấy như giam giữ trong bệnh viện tâm thần, sốc điện, liệu pháp insulin và cắt thùy não.

Thay vào đó, bà đã giới thiệu phương pháp điều trị mới trong tâm lý học - ngành phân tích tâm lý học tại Brazil tại 1 trung tâm học tập và nghiên cứu trong các xưởng vẽ và mô hình.

Năm 1956, bà Nise da Silveira đã phát triển một công trình có tính cách mạng vào thời điểm ấy: mở "Casa das Palmeiras" (Palms House) - một phòng khám cho các bệnh nhân tâm thần cũ của khoa tâm thần để họ có thể tự do sáng tác nghệ thuật và được điều trị như bệnh nhân ngoại trú.

Bà cũng thành lập nhóm nghiên cứu C.G. Jung và bà chủ trì đến năm 1968.

Những nghiên cứu của bà về phục hồi chức năng và hiểu biết về quá trình loạn thần thông các các hình ảnh vô thức là nguồn gốc trong suốt nhiều năm cho các cuộc triển lãm, phim ảnh, phim tài liệu, loa đài, khóa học, chuyên đề, bài báo và hội nghị.

  Bà Nise da Silveira được Google Doodle vinh danh, kỷ niệm 115 ngày sinh của bà

Bà Nise da Silveira được Google Doodle vinh danh, kỷ niệm 115 ngày sinh của bà

Bà cũng là người tiên phong trong nghiên cứu mối liên quan cảm xúc giữa bệnh nhân và động vật.

Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Nise da Silveira đã được nhận nhiều huy chương, chức danh và giải thưởng trên nhiều lĩnh vực.

Bà cũng là thành viên sáng lập Cộng đồng Bệnh học Tâm thần quốc tế trụ sở đặt tại Paris, Pháp.

Bà Nise da Silveira mất vào ngày 30/10/1999, ở Rio de Janeiro.

Hoàng Nam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO