Báo Điện tử Gia đình Mới

GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện K được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ chính thức bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 600/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, quê quán Bắc Ninh. Năm 2008, khi mới 37 tuổi, ông Thuấn giữ cương vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư (Bệnh viện K).

Năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Trần Văn Thuấn giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện K., Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng.

  Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Năm 2017, ông Thuấn được công nhận chức danh Giáo sư ngành y học. GS.TS Trần Văn Thuấn là một trong các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu phòng chống, điều trị bệnh ung thư tại Việt Nam.

Trong số hàng chục công trình nghiên cứu khoa học GS.TS Thuấn trực tiếp hoặc là thành viên tham gia, tiêu biểu nhất là sản phẩm thuốc Aslem giúp tăng cường hệ miễn dịch, có tác dụng ức chế tế bào ung thư kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân ung thư, nâng cao hệ miễn dịch đối với các bệnh gan mãn tính, phổi, HIV...

Năm 2019 ông nhận giải Nhân tài Đất Việt 2018 với đề tài “Cụm công trình nghiên cứu Dịch tễ học, ứng dụng các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư vú”.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện K được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế 1

Sau khi nhận số tiền thưởng trị giá 200 triệu đồng, ông Thuấn đã thay mặt nhóm tác giả trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, 100 triệu đồng dành tặng Quỹ Nhân ái để dành tặng các trường hợp khó khăn.

Bộ Y tế hiện có 5 thứ trưởng, 4 thứ trưởng khác gồm: Nguyễn Thanh Long, Trương Quốc Cường, Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Trường Sơn. 

Vị trí Bộ trưởng hiện vẫn đang để trống từ tháng 11/2019, sau khi nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế chuyển công tác. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam hiện vẫn đang phụ trách Bộ Y tế.

Việt Hưng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO