Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: 1 tuần có gần 400 ca mắc sốt xuất huyết với nhiều ca nặng

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 399 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 171 trường hợp, gần gấp đôi những tuần trước đó.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 7 đến 13/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 399 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 171 trường hợp so với tuần trước đó). Nâng tổng số mắc từ đầu năm đến nay lên 2.201.

Đáng chú ý, thời điểm này, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm. Số mắc mới liên tục tăng nhanh từ giữa tháng 8 đến nay, riêng số mắc trong tuần vừa qua đã tăng gần gấp đôi số mắc ở tuần đầu tiên của tháng 9 (tăng 171 trường hợp).

  Hà Nội số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh với nhiều ca nặng phải điều trị nội trú. Ảnh minh họa

Hà Nội số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh với nhiều ca nặng phải điều trị nội trú. Ảnh minh họa

Số ca mắc mới phân bố tại 163 xã, phường, thị trấn, tập trung tại một số quận, huyện vùng ven, như: Nam Từ Liêm 48 ca, Hoàng Mai 33 ca,  Hà Đông 23 ca, Thường Tín 57 ca, Thanh Oai 26 ca.

Thống kê của Bệnh viện đa khoa Đống Đa - bệnh viện đầu ngành về bệnh truyền nhiễm của Hà Nội cũng cho thấy, lũy tích từ 1/1/2020 đến nay tổng số người bệnh khám sốt xuất huyết ngoại trú là 435; số người nhập viện vì sốt xuất huyết là 179 (trong đó sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo là 44 trường hợp).

Số lượng bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết bắt đầu tăng cao từ tháng 8/2020 đến nay. Hiện tại, bệnh viện này đang điều trị nội trú cho 15 bệnh nhân sốt xuất huyết, là những ca bệnh có biểu hiện nặng hoặc có bệnh lý nền phức tạp. Ngoài ra, có rất nhiều ca sốt xuất huyết khám ngoại trú.

Thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh sốt xuất huyết phát triển. Do đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức khoanh vùng, điều tra, vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết theo quy định.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO