Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: 3 ngày nghỉ lễ, gần 250 ca cấp cứu do tai nạn giao thông

Trong 3 ngày nghỉ lễ, các bệnh viện của thành phố tiếp nhận tổng cộng 29.007 lượt khám chữa bệnh, trong đó số bệnh nhân vào khám cấp cứu do tai nạn giao thông tăng mạnh so với ngày thường.

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 1 đến hết 3/9), lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các bệnh viện của Hà Nội tăng mạnh với hàng trăm ca mỗi ngày và hầu như ngày nào cũng có tử vong.

Qua tổng hợp số liệu từ các bệnh viện của thành phố, trong 3 ngày nghĩ lễ Quốc khánh, các bệnh viện của thành phố tiếp nhận tổng cộng 29.007 lượt khám chữa bệnh, trong đó có tới 3.503 ca khám cấp cứu.

  Trong 3 ngày nghĩ lễ Quốc khánh, các bệnh viện của thành phố tiếp nhận tổng cộng 29.007 lượt khám chữa bệnh. Ảnh minh họa

Trong 3 ngày nghĩ lễ Quốc khánh, các bệnh viện của thành phố tiếp nhận tổng cộng 29.007 lượt khám chữa bệnh. Ảnh minh họa

Trong đó, số bệnh nhân vào khám cấp cứu do tai nạn giao thông tăng mạnh so với ngày thường. Nếu như 1/9, các bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận 219 ca vào khám do tai nạn (trong đó có 56 ca tai nạn giao thông) thì ngày 2/9 tăng lên 245 ca (97 ca tai nạn giao thông), ngày 3/9 tiếp tục tăng lên 249 ca (94 ca tai nạn giao thông).

Đáng lưu ý, trong số hơn 29.000 lượt khám dịp nghỉ lễ có 3.109 trường hợp phải nhập viện; 657 ca đẻ; 451 ca phẫu thuật. Số tử vong (bao gồm cả tử vong trước viện) có 3 trường hợp.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, công tác vận chuyển cấp cứu trong dịp lễ đã bố trí các kíp trực đảm bảo theo quy định, các trường hợp cấp cứu được các tổ cấp cứu đáp ứng kịp thời.

Trung tâm cấp cứu 115 mỗi ngày phân công 14 kíp cấp cứu ứng trực 24/24h tại Trung tâm và các Trạm cấp cứu vệ tinh trên địa bàn Thành phố.

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã tiếp nhận và vận chuyển cấp cứu 279 lượt yêu cầu, với tổng số 191 bệnh nhân cấp cứu.

Đáng chú ý, có tới 41 ca vận chuyển cấp cứu 115 do tai nạn giao thông, 2 ca tai nạn do đánh nhau, 3 ca khác tử vong tại nhà.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, địa bàn Hà Nội không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO