Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: 4 người trong 1 gia đình ở quận Ba Đình mắc COVID-19

Sáng nay (8/9), Hà Nội chỉ ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân đều thuộc quận Ba Đình và đã được cách ly tại nhà.

Cả 4 bệnh nhân đều thuộc chùm ca bệnh F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng gồm:

  • T.B.N, nữ, sinh năm 2019
  • T.N.B.T, nữ, sinh năm 2015
  • T.N.V, nam, sinh năm 1989
  • T.T.X.H, nữ, sinh năm 1965
  4 người trong 1 gia đình ở quận Ba Đình có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa

4 người trong 1 gia đình ở quận Ba Đình có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa

Các bệnh nhân ở cùng nhà tại địa chỉ 1/131/71 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, là F1 của T.Đ.N, đã được xét nghiệm âm tính và cách ly tại nhà từ 29/8. Ngày 7/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.623 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.571 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.052 ca.

Một số ổ dịch phức tạp ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc trong thời gian ngắn là ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (509), Văn Miếu, quận Đống Đa (117), Văn Chương, quận Đống Đa (90).

Về việc lấy mẫu xét nghiệm diển rộng đợt 3, tính đến hết ngày 7/9, toàn thành phố lấy được 817.765 mẫu, đạt 81,78% kế hoạch, đã có 685.519 mẫu có kết quả xét nghiệm (11 mẫu dương tính và 685.508 mẫu âm tính), còn lại 132.246 mẫu chưa có kết quả.

11 trường hợp dương tính được ghi nhận tại 04 quận, huyện gồm: Thanh Xuân 07 trường hợp (Thanh Xuân Nam: 06, Thanh Xuân Trung: 01), Thanh Trì có 02 trường hợp (Tả Thanh Oai), Hà Đông 01 trường hợp (Quang Trung), Thường Tín 01 trường hợp (Tân Minh).

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO