Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi do mẹ không đủ khả năng nuôi dưỡng

Một bé trai sơ sinh ở Hà Nội bị bỏ rơi trong đêm đông lạnh và được đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm kèm bức thư tay nói về việc người mẹ không đủ khả năng nuôi dưỡng.

Các bác sĩ khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang mới tiếp nhận một bé trai mới 38 giờ tuổi, sinh non khoảng 35-36 tuần trong tình trạng da tím tái, suy hô hấp, thân nhiệt 35 độ, nặng 1,9 kg.

Qua tìm hiểu, cháu bé tên Nguyễn Minh Phúc An, được nhặt tại ngõ 92 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Thời điểm này, trên người bé được quấn chiếc áo khoác mỏng, đội mũ và một lá thư tay.

  Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi do mẹ không đủ khả năng nuôi dưỡng đang được nhân viên y tế chăm sóc

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi do mẹ không đủ khả năng nuôi dưỡng đang được nhân viên y tế chăm sóc

Nội dung trong thư có đề cập: "Do mẹ cháu không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng cháu nên thành tâm xin các thầy cưu mang cho con".

Sau khi thăm khám, các bác sĩ tại bệnh viện nhận định bé An bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn sơ sinh và đẻ non. Hiện bé qua cơn nguy kịch, được hỗ trợ thở oxy, bú 20 ml sữa mỗi lần kết hợp điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO