Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: Bệnh tay chân miệng gia tăng, cha mẹ cần chú ý những dấu hiệu nguy hiểm nào?

Trên địa bàn TP.Hà Nội, số người mắc bệnh tay chân miệng đang gia tăng nhanh, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 82 trường hợp mắc, rải rác 28 quận/huyện.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 5 đến 11/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 28 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, rải rác tại 9 quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Long Biên, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Đông Anh, Đan Phượng, Thanh Trì.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 82 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, phân bố rải rác tại 67 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã, tăng 62 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông báo từ Bộ Y tế, cộng dồn từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 18.436 trường hợp mắc tay chân miệng, 04 tử vong tại Kiên Giang (2), An Giang (1), Đắk Lắk (1). So với cùng kỳ năm 2020 số mắc cả nước tăng 4,3 lần.

Hà Nội: Bệnh tay chân miệng gia tăng, cha mẹ cần chú ý những dấu hiệu nguy hiểm nào? 0

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, tay chân miệng là dịch bệnh lưu hành thường xuyên trên địa bàn thành phố, hàng năm ghi nhận từ 1.000 – 3.000 trường hợp mắc. Bệnh này thường gia tăng vào khoảng tháng 4-5 và tháng 9-10. Số mắc có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, dịch bệnh này có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và bệnh chủ yếu gặp ở lứa tuổi nhỏ (dưới 5 tuổi).

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn.

Bệnh tay chân miệng có dấu hiệu đặc trưng là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da chủ yếu ở dạng phỏng nước thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông. Hầu hết các ca bệnh đều diễn biến nhẹ.

Nhưng ở một số trường hợp, bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nên cần được phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

Do đó, khi trẻ mắc tay chân miệng, cha mẹ cần chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo bệnh tăng nặng để ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện điều trị kịp thời:

  • Trẻ sốt cao
  • Thở bất thường
  • Quấy khóc liên tục
  • Khó ngủ hoặc ngủ li bì hoặc ngủ gà
  • Giật mình, hốt hoảng, chới với
  • Ngồi không vững hoặc đi loạng choạng
  • Run tay, chân hoặc co giật
  • Vã mồ hôi
  • Nôn ói nhiều, bỏ ăn, bỏ bú
  • Yếu tay chân
  • Da nổi nốt, vân tím hoặc xanh tái
An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO