Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội có 14 khách sạn làm nơi cách ly tập trung COVID-19 có thu phí

Sở Du lịch Hà Nội vừa lên danh sách 14 khách sạn chính thức được UBND thành phố Hà Nội đồng ý làm nơi cách ly tập trung COVID-19 có thu phí.

Trong số 14 khách sạn đó, có 8 khách sạn đã được đồng ý là nơi cách ly cho các chuyên gia nước ngoài sang làm việc đã được hoạt động từ trước đó là: Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội (số 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm); khách sạn InterContinental Hanoi (số 5 Từ Hoa, Tây Hồ); khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (số 66 Phúc La, Hà Đông); khách sạn Hòa Bình (số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm); khách sạn Bình An 3 (thôn Lâm Nghiệp, xã Minh Phú, Sóc Sơn); khách sạn Crowne Plaza West Hanoi (số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm); khách sạn Bình An 1 (thôn Bình An, xã Trung Giã, Sóc Sơn); khách sạn Wyndham Garden Hà Nội (HH01, Tố Hữu, Hà Đông).

Trong số 8 khách sạn này, riêng khách sạn Crowne Plaza West Hanoi còn làm nơi cách ly cho các tổ bay.

  Hà Nội có 14 khách sạn làm nơi cách ly tập trung COVID-19 có thu phí. Ảnh minh họa

Hà Nội có 14 khách sạn làm nơi cách ly tập trung COVID-19 có thu phí. Ảnh minh họa

Mới đây, thành phố Hà Nội đã đồng ý thêm 6 khách sạn có đủ điều kiện bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế để làm nơi cách ly tập trung có thu phí cho những người nhập cảnh.

Đó là các khách sạn: Khách sạn Lake Side (số 23 Ngọc Khánh, Ba Đình); khách sạn Silk Path Hà Nội (Số 195-199 Hàng Bông, Hoàn Kiếm); khách sạn Top Hotel Hữu Nghị thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (số 188 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm); khách sạn The Ann Hà Nội (số 38A Hàng Chuối, Hai Bà Trưng); khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre (Số 78 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm); khách sạn La Belle Vie (số 101-103-105 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình).

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 14 khách sạn được làm nơi cách ly tập trung có thu phí cơ bản là những cơ sở lưu trú từ 3-5 sao, đạt tiêu chuẩn về dịch vụ và phòng, chống dịch. Với số lượng khách sạn này, Hà Nội có 1.490 phòng, tương đương với 2.290 giường được sử dụng làm nơi cách ly tập trung có thu phí.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn để người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt là việc đeo khẩu trang của người dân khi đến nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng. 

Các địa phương tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các quán bar, karaoke, vũ trường bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; công tác phòng cháy, chữa cháy; trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cho dừng hoạt động đến khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. 

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phối hợp với Cụm cảng hàng không miền Bắc và sân bay quốc tế Nội Bài thống nhất quy chế phối hợp trong việc tổ chức phân luồng, kiểm dịch, tiếp nhận, bàn giao các trường hợp nhập cảnh về các cơ sở cách ly tập trung (bao gồm cả các trường hợp ngoại tỉnh và thành phố).

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO