Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội có thêm 7 trạm cấp cứu mới thuộc Trung tâm cấp cứu 115 phục vụ người dân thủ đô

Hà Nội mới có thêm 7 trạm cấp cứu mới và 1 trung tâm điều phối cấp cứu trực thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội để mở rộng phạm vi phục vụ cấp cứu người dân Thủ đô.

UBND TP.Hà Nội mới có quyết định cho phép thành lập thêm 7 trạm cấp cứu mới và 1 trung tâm điều phối cấp cứu trực thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, nâng tổng số các trạm cấp cứu của Trung tâm lên 12 trạm, mở rộng phạm vi phục vụ cấp cứu người dân.

Theo đó, ngày 4/11, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã phối hợp với BV Tim Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt trạm cấp cứu khu vực Tây Hồ, đặt tại BV Tim Hà Nội cơ sở 2, đường Võ Chí Công.

  Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội chúc mừng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có thêm 7 trạm cấp cứu mới phục vụ người dân thủ đô

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội chúc mừng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có thêm 7 trạm cấp cứu mới phục vụ người dân thủ đô

Đây là sự kiện mở đầu cho việc thành lập thêm nhiều trạm cấp cứu 115 khác và đánh dấu một bước phát triển mới của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân Thủ đô.

Được biết, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là Trung tâm chuyên khoa thuộc Sở Y tế Hà Nội, được giao nhiệm vụ đảm bảo cấp cứu ngoài bệnh viện và các nhiệm vụ đột xuất khác do Bộ Y tế, TP.Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội giao cho, như công tác phòng chống dịch, đảm bảo y tế cho các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra tại Hà Nội. Đặc biệt là đáp ứng y tế trong trường hợp xảy ra thiên tai, tai nạn hàng loạt trên địa bàn.

  Trạm cấp cứu khu vực Tây Hồ, đặt tại BV Tim Hà Nội cơ sở 2, đường Võ Chí Công

Trạm cấp cứu khu vực Tây Hồ, đặt tại BV Tim Hà Nội cơ sở 2, đường Võ Chí Công

TS.BS Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, nhận thức được vai trò của cấp cứu ngoài bệnh viện trong dây truyền cấp cứu cũng như nhu cầu lớn của người dân Thủ đô về cấp cứu ngoài bệnh viện, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã từng bước khắc phục khó khăn, tìm các giải pháp nhằm mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng cấp cứu ngoài bệnh viện trên địa bàn thành phố.

  Nhân viên y tế của trạm cấp cứu khu vực Tây Hồ kiểm tra thuốc, trang thiết bị y tế trước khi đi cấp cứu người dân

Nhân viên y tế của trạm cấp cứu khu vực Tây Hồ kiểm tra thuốc, trang thiết bị y tế trước khi đi cấp cứu người dân

Từ năm 2018, Trung tâm đã tích cực phối hợp với các chuyên gia về cấp cứu trước bệnh viện SAMU của Pháp để tiến hành khảo sát hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại Hà Nội.

Đồng thời, phối hợp với các chuyên gia đầu ngành về Hồi sức cấp cứu chống độc xây dựng các đề án đề xuất với Sở Y tế Hà Nội và UBND TP.Hà Nội để tiếp tục mở rộng hệ thống và nâng cao chất lượng cấp cứu ngoài bệnh viện.

  Kíp cấp cứu của trạm cấp cứu khu vực Tây Hồ lên đường làm nhiệm vụ

Kíp cấp cứu của trạm cấp cứu khu vực Tây Hồ lên đường làm nhiệm vụ

Với nỗ lực đó, đến nay Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã có thêm 7 trạm cấp cứu mới, nâng tổng số trạm cấp cứu của Trung tâm lên 12 trạm, giúp mở rộng phạm vi cấp cứu người dân trên địa bàn thành phố.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO