Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: Còn 2 người nghi nhiễm virus Corona phải cách ly và 402 người được giám sát y tế

Tính đến sáng 17/2, toàn thành phố Hà Nội có khoảng 1838 người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế. Trong số đó có 1436 người đã kết thúc giám sát y tế và còn 402 người phải giám sát y tế.

  Hiện Hà Nội còn 402 người phải giám sát y tế do đến từ vùng dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Hiện Hà Nội còn 402 người phải giám sát y tế do đến từ vùng dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính từ đầu mùa dịch đến nay (17/2), trên toàn thành phố đã có tổng cộng 68 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. Trong số đó có 66 người đã được xét nghiệm âm tính với COVID-19 và còn 2 người vẫn đang tiếp tục phải cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm COVID-19 được cộng dồn là 453 người và đã có 446 người kết thúc giám sát y tế, chỉ còn 7 người phải giám sát y tế.

Còn tính tổng số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế được cộng dồn từ đầu mùa dịch đã lên đến 1838 người. Trong đó, số người đã kết thúc giám sát y tế là 1436 người và còn 402 người phải giám sát y tế.

Hiện số người còn cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố là 47 người.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến ngày 17/2, tổng số trường hợp mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 71.223 trường hợp (tăng hơn 1.900 trường hợp so với thời điểm 21h20 tối ngày 16/2), trong đó tại Trung Quốc là 70.442 trường hợp.

Trong đó, số người tử vong là 1.770 (tăng 100 trường hợp so với thời điểm 21h20 tối ngày 16/2), trong đó tại Trung Quốc là 1.765 người, Phillippines: 1; Hồng Kông (Trung Quốc) 1 người; Đài Loan (Trung Quốc) 1 người; Pháp 1 người; Nhật Bản 1 người.

Tại Việt Nam đã có 16 người dương tính với COVID-19, trong đó có 7 trường hợp điều trị khỏi và 1.078 trường hợp xét nghiệm âm tính. Số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) là 61 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chế để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra, có 602 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm COVID-19. 

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO