Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội đã có 41 người mắc COVID-19, hơn 8.600 người đang phải cách ly

Tính đến nay Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 41 người mắc COVID-19, phải giám sát y tế gần 800 người do tiếp xúc gần với người bệnh, hơn 8.600 người đang phải cách ly.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 25/3, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 41 trường hợp mắc COVID-19, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần phải giám y tế được cộng dồn từ đầu mùa dịch đến nay là 1.809 người, trong đó có 1.036 người đã kết thúc giám sát y tế, còn 773 người tiếp xúc gần với người bệnh vẫn đang phải giám sát y tế chặt chẽ.

  Hà Nội đã có 41 người mắc COVID-19, giám sát y tế gần 800 người tiếp xúc gần. Ảnh minh họa

Hà Nội đã có 41 người mắc COVID-19, giám sát y tế gần 800 người tiếp xúc gần. Ảnh minh họa

Tổng số người cách ly tại cộng đồng được cộng dồn từ đầu mùa dịch đến nay là 21.940 người, trong đó có 13.256 người đã kết thúc giám sát y tế, còn 8.684 người đang phải cách ly theo dõi sức khỏe.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức thực hiện sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra về việc tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tích cực điều trị ngoại trú để giảm tải số lượng người tập trung khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn vệ sinh môi trường, vệ sinh hô hấp, vệ sinh tay, sử dụng khẩu trang đúng cách để phòng chống bệnh COVID-19.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO