Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội đã xét nghiệm cho hơn 18.000 người đi từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh

Tính đến nay, Hà Nội đã thực hiện xét nghiệm cho hơn 18.000 người đi từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh.

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội vào chiều 15/2, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, trong các ngày 13-15/02, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 5 ca mắc mới. Tính riêng đến 12h, ngày 15/02, Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp mới dương tính.  

Lũy tích đợt 4, Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc; có 1.028 F1, trong đó, có 55 trường hợp F1 mới. Thành phố đã xét nghiệm được 1.028 trường hợp, trong đó có 29 trường hợp dương tính, 947 trường hợp âm tính còn lại 52 chưa có kết quả. Số F2 là 10.970, trong đó, có 198 trường hợp mới.  

  Hà Nội đã xét nghiệm cho hơn 18.000 người đi từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh minh họa

Hà Nội đã xét nghiệm cho hơn 18.000 người đi từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh minh họa

Hà Nội đã thực hiện xét nghiệm hơn 18.000 người đi từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh từ ngày 01/01/2021; xét nghiệm hơn 17.000 người tại các điểm có liên quan đến ca mắc tại Hà Nội; xét nghiệm cho hơn 12.000 người tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Nhận định nguy cơ về dịch bệnh bùng phát trong thời gian tới vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau Tết khi người dân từ các tỉnh, thành khác trở lại Hà Nội làm việc, Sở Y tế Hà Nội đề xuất, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện phòng, chống dịch theo “khuyến cáo 5K”.

Trong đó đặc biệt là yêu cầu bắt buộc nhân dân đeo khẩu trang; các cơ quan công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch đạc biệt là những người lao động từ các tỉnh, thành khác trở về Hà Nội làm việc. Riêng với những người trở về từ vùng dịch trong đó có Hải Dương, Quảng Ninh… cần phải được giám sát y tế chặt chẽ.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO