Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội đang cách ly 2.350 người tại cộng đồng để phòng COVID-19 lây lan

Hiện Hà Nội đang phải cách ly tại cộng đồng 2.350 người để tránh lây lan COVID-19 và còn 242 người tiếp tục phải giám sát y tế do tiếp xúc gần với người bệnh.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến sáng 11/3, Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19 và các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 được cộng dồn từ đầu mùa dịch là 892 người, trong số đó có 650 người đã kết thúc giám sát y tế, còn 242 người tiếp tục phải giám sát y tế.

  Hà Nội còn phải cách ly hơn 2000 người tại cộng đồng để phòng COVID-19 lây lan. Ảnh minh họa

Hà Nội còn phải cách ly hơn 2000 người tại cộng đồng để phòng COVID-19 lây lan. Ảnh minh họa

Cũng trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện mới 99 trường hợp phải cách ly tại cộng đồng do tiếp xúc với người tiếp xúc gần người bệnh, nâng tổng số trường hợp phải cách ly tại cộng đồng của thành phố lên 2.350 người.

Số người còn phải cách ly tại cộng đồng do đến từ Hàn Quốc là 766 người.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO