Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội giám sát và theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 6.550 người

Sở Y tế Hà Nội giám sát và theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng 6.550 người có tiền sử đi từ hoặc đi qua vùng dịch về, hiện tại còn 1.777 người phải tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ; 4.773 trường hợp hết thời gian cách ly.

Tính đến nay, TP. Hà Nội tổ chức cách ly tập trung tại Bệnh viện công an thành phố và 6 đơn vị quân đội trên địa bàn, gồm:

Bệnh viện Công an thành phố: Cách ly tập trung 157 người, đã hết thời hạn cách ly 73 người, hiện còn 84 trường hợp cách ly.

  Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố giám sát tại Bệnh viện Công an thành phố

Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố giám sát tại Bệnh viện Công an thành phố

Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô tổ chức cách ly tập trung 2.514 người, ở 6 đơn vị: Trường Sĩ quan lục quân cách ly 975 người; Trường Quân sự Sơn Tây cách ly 752 người; Trung đoàn pháo binh E58/f308 cách ly 355 người; E59 Xuân Mai cách ly 158 người; Tiểu đoàn Pháo binh D15 Hoà Thạch cách ly 130 người; Tiểu đoàn Pháo binh D16 Hoà Thạch cách ly 144 người.

Ngành y tế đã lập danh sách 848 trường hợp tiếp xúc gần với các ca dương tính để theo dõi, giám sát, hiện chỉ còn 221 trường hợp phải giám sát y tế, 627 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế.

Tính đến nay, Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp nhiễm COVID-19 và tất cả các trường hợp này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi có thông tin ban đầu về ca bệnh đầu tiên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố yêu cầu Sở Y tế phối hợp với quận Ba Đình triển khai ngay việc điều tra, khoanh vùng, xử lý, cách ly khu vực có bệnh nhân (phố Trúc Bạch) và các khu vực có liên quan, cách ly những người có tiếp xúc.

Cơ quan chức năng đã điều tra, khoanh vùng 66 hộ dân với 189 người tại phố Trúc Bạch; lấy 148 mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính.

Theo Sở Y tế, số ca tiếp xúc gần với các ca bệnh là 756 người; số trường hợp phải giám sát y tế là 164 người; số đã kết thúc giám sát là 592 người.

H.Giang/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO