Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội phong tỏa nhà máy Z153, đề xuất tạm dừng bắn pháo hoa

Ngay khi phát hiện ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, Nhà máy Z153 đã được phong tỏa toàn bộ, 57 công nhân được đưa đi cách ly.

Chiều 30/1, Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội đã họp giao ban trực tuyến với các quận huyện.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 28/1/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới tại cộng đồng. Cụ thể là bệnh nhân 1581 (giới tính nữ, trú tại Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng); bệnh nhân 1654 (giới tính nam, trú tại Thôn Hồ Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương); bệnh nhân 1694 (giới tính nam, công nhân nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, huyện Đông Anh); bệnh nhân 1695 (giới tính nam, công nhân nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, huyện Đông Anh).

  Hà Nội phong tỏa nhà máy Z153, đề xuất tạm dừng bắn pháo hoa để phòng dịch

Hà Nội phong tỏa nhà máy Z153, đề xuất tạm dừng bắn pháo hoa để phòng dịch

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội CDC tiếp tục xét nghiệm PCR cho các trường hợp nhập cảnh và các trường hợp nghi ngờ, trường hợp có yếu tố dịch tễ. Từ ngày 28/01-30/01/2021, đã xét nghiệm 428 trường hợp, kết quả có 2 trường hợp dương tính (BN1694 và 1695), còn lại âm tính. Đã khám sàng lọc 760 bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, khó thở; xét nghiệm 29 trường hợp là bệnh nhân nghi ngờ, nhân viên y tế, bệnh nhân nặng... và đều cho kết quả âm tính. Hiện còn 8 bệnh nhân nghi ngờ cách ly tại các bệnh viện.  

Trong các ngày từ 28/01 đến nay, các đơn vị đã triển khai rà soát người đi đến, về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và Sân bay quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 14/01/2021. Kết quả, rà soát được 9.430 người từ Chí Linh, tỉnh Hải Dương, 409 người từ Vân Đồn (tổng 9.839 người) và đã lấy 3.400 mẫu xét nghiệm. Ngành Y tế cũng phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho toàn bộ các đối tượng phục vụ tại các khách sạn, nhà khách khoảng trên 3.000 người.

Về trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở huyện Đông Anh, đại diện huyện Đông Anh cho biết, toàn bộ F1 liên quan đến bệnh nhân 1695 đã được lấy mẫu và sẽ có kết quả trong đêm 30/1. Nhà máy Z153 đã được phong tỏa.

Huyện Đông Anh cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội cho lấy mẫu xét nghiệm toàn diện khu vực dân cư xung quanh nhà máy với khoảng hơn 2.000 dân cư; đề nghị Thành phố cho chuyển bệnh viện Bắc Thăng Long thành nơi thu dung, điều trị bệnh. Huyện Đông Anh đề xuất thành phố cho học sinh nghỉ học từ tuần sau với các trường học, coi như nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần để chủ động phòng dịch.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào Hà Nội cũng cho biết, hiện tại có 25.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tạm nghỉ vì có liên quan tới các trường hợp F1. Do đó, Sở GD&ĐT đã ra văn bản yêu cầu một số trường trên địa bàn điều chỉnh Kế hoạch học tập và triển khai học trực tuyến từ thứ 2 (ngày 01/02).

Với đề nghị dừng thi nghề tại huyện Đông Anh vào sáng 31/01, Phó Giám đốc Phạm Xuân Tiến cho biết, quan điểm của Sở GD&ĐT là huyện Đông Anh bố trí giãn cách các thí sinh trong 1 phòng thi (cả lý thuyết và thực hành), kịp thời bổ sung cán bộ làm thi. Tuy nhiên, nếu không sắp xếp kịp, thì sẽ tổ chức kỳ thi khác cho huyện.

Liên quan đến kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết mọi lực lượng đã sẵn sàng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị tạm dừng bắn pháo hoa vào đêm ngày 02/02…

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO