Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: Quán ăn, hiệu sách, cửa hàng sửa xe hầu như chưa mở cửa

Tuy đã được mở cửa hoạt động theo quy định của TP nhưng trong ngày 16/9 hầu như 3 loại hình cơ sở kinh doanh đều chưa hoạt động trở lại.

Từ trưa ngày 16/9, các cửa hàng kinh doanh ăn uống, cửa hàng thiết bị văn phòng phẩm, cửa hàng sữa chữa xe, điện tử... được cho phép hoạt động trở lại theo quy định phòng chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Gia Đình Mới, tới chiều 16/9, trái với suy nghĩ của nhiều người là các cửa hàng ăn sẽ nhanh chóng mở cửa để phục vụ các khách hàng thì các quán ăn hầu như chưa mở cửa.

  Quán Gà trên phố Trần Tử Bình (Cầu Giấy) vẫn đóng cửa im ỉm.

Quán Gà trên phố Trần Tử Bình (Cầu Giấy) vẫn đóng cửa im ỉm.

  Quán Phở Lý Quốc Sư ở phố Tô Hiệu (Cầu Giấy) cũng chưa thấy có bất kỳ sự chuẩn bị nào như dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu...

Quán Phở Lý Quốc Sư ở phố Tô Hiệu (Cầu Giấy) cũng chưa thấy có bất kỳ sự chuẩn bị nào như dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu...

  Các quán lẩu cũng chưa mở.

Các quán lẩu cũng chưa mở.

  Hàng phở vốn đông khách nay vẫn đóng cửa.

Hàng phở vốn đông khách nay vẫn đóng cửa.

Những cửa hàng đã mở cửa thì lượng khách ít, thưa thớt khách hàng.

Hà Nội: Quán ăn, hiệu sách, cửa hàng sửa xe hầu như chưa mở cửa 4
  Cửa hàng bán mang về nhưng rất ít khách, thậm chí không có đơn hàng nào từ trưa tới chiều nay.

Cửa hàng bán mang về nhưng rất ít khách, thậm chí không có đơn hàng nào từ trưa tới chiều nay.

Với các cửa hàng sửa chữa các phương tiện giao thông, thưa thớt 1 vài cửa hàng nhỏ đã mở cửa nhưng rất ít khách.

  Với các cửa hàng thiế bị học tập được khách hàng ngóng mở cửa để mua đồ dùng học tập cho trẻ nhưng không phải cửa hàng nào cũng mở. Nhà sách ACD Book hôm nay chưa mở cửa.

Với các cửa hàng thiế bị học tập được khách hàng ngóng mở cửa để mua đồ dùng học tập cho trẻ nhưng không phải cửa hàng nào cũng mở. Nhà sách ACD Book hôm nay chưa mở cửa.

  Các cửa hàng sửa xe nhỏ đã mở cửa nhưng ít khách. Chủ cửa hàng sửa xe ở phố Nghĩa Tân cho biết khách rất ít, hầu như chỉ có khách quen ở gần mang xe tới kiểm tra. Anh cho rằng khi vẫn còn chốt kiểm soát hoạt động thì xác định chỉ có khách quen.

Các cửa hàng sửa xe nhỏ đã mở cửa nhưng ít khách. Chủ cửa hàng sửa xe ở phố Nghĩa Tân cho biết khách rất ít, hầu như chỉ có khách quen ở gần mang xe tới kiểm tra. Anh cho rằng khi vẫn còn chốt kiểm soát hoạt động thì xác định chỉ có khách quen.

  Cửa hàng này có vẻ đông hơn.

Cửa hàng này có vẻ đông hơn.

  Trung tâm sửa chữa xe máy ở Cầu Giấy khá lớn nhưng cũng chưa hoạt động.

Trung tâm sửa chữa xe máy ở Cầu Giấy khá lớn nhưng cũng chưa hoạt động.

  Hà Nội đã nới lỏng 1 số hoạt động nhưng tại các lối vào từng phường các chốt kiểm soát vẫn hoạt động.

Hà Nội đã nới lỏng 1 số hoạt động nhưng tại các lối vào từng phường các chốt kiểm soát vẫn hoạt động.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO