Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội thêm 39 ca mắc COVID-19, có 1 người bán tôm, cá, thường lấy hàng ở chợ Long Biên

Trưa 1/8, Hà Nội phát hiện thêm 39 ca mắc mới COVID-19, trong đó có một người làm nghề bán tôm, cá, thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp, Long Biên.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 1/8, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc mới trong đó 4 ca phát hiện tại khu cách ly và 35 ca phát hiện tại cộng đồng. Như vậy, từ sáng đến trưa, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 57 trường hợp mắc mới.

Được biết, 39 ca mắc mới COVID-19 phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt cộng đồng (1); Ho sốt thứ phát (33); Liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (2); Liên quan Tân mai - Hoàng Mai (1); Liên quan Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng (1); Liên quan TP.HCM (1).

  Một người bán tôm, cá, thường xuyên lấy làng ở chợ Tam Hiệp và Long Biên dương tính COVID-19. Ảnh minh họa

Một người bán tôm, cá, thường xuyên lấy làng ở chợ Tam Hiệp và Long Biên dương tính COVID-19. Ảnh minh họa

Đáng chú ý là 1 trường hợp sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng. Đó là bệnh nhân N.T.C, nữ, 1981, ở Đội 3 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì. Bệnh nhân là người bán hàng tôm, cá, thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên.

Ngày 31/7, bệnh nhân được test nhanh sàng lọc tại TTYT Ngọc Hồi  nghi ngờ dương tính, lấy mẫu PCR kết quả xét nghiệm dương tính.

Ngoài trường hợp này, nhóm còn lại đều là F1, liên quan các ổ dịch cũ hoặc F0 phát hiện qua sàng lọc trước đó, có độ tuổi từ 6 đến 70, trú tại các khu vực: Chương Dương (Hoàn Kiếm); Thượng Thanh (Long Biên); Liên Ninh (Thanh Trì); Đông Ngạc, Liên Mạc (Bắc Từ Liêm); Vọng Hà (Hoàn Kiếm); Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng); Nguyễn Trãi, Tân Minh, Hiền Giang (Thường Tín); Láng Hạ, Láng Thượng, Văn Miếu, Văn Chương (Đống Đa); Cống Vị (Ba Đình); Bát Tràng (Gia Lâm); Mai Dịch (Cầu Giấy) và Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1.231 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 742 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 490 ca.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO