Báo Điện tử Gia đình Mới

Hai câu chuyện nhỏ ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương

Hai câu chuyện nhỏ trong rất nhiều câu chuyện nhỏ diễn ra hàng ngày ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Chừng mấy tháng nay, Minh Thy 11 tuổi và Lê Anh 8 tuổi (tên ở nhà là Lanh) ở Hà Nội biết đến các bạn nhi ung thư ở Khoa Bệnh máu trẻ em của viện Huyết học – Truyền máu Trung ương qua lời kể của bố. 

Hai chị em thỉnh thoảng được bố cho xem hình của các bạn khi thì nằm ốm yếu trên giường bệnh, khi thì hồn nhiên vui chơi ở hành lang hoặc thư viện của Khoa.

Những hình này từ facebook của một người bạn của bố, khi cô ấy đều đặn đến viện vào mỗi chiều thứ hai.

Trên giường bệnh, em vẫn có thể chơi

Trên giường bệnh, em vẫn có thể chơi

Các bạn nhỏ ở viện Huyết học thích vẽ dù tay bị cắm truyền rất đau

Các bạn nhỏ ở viện Huyết học thích vẽ dù tay bị cắm truyền rất đau

Minh Thy để ý có bạn vừa truyền thuốc vừa chăm chú đọc sách, còn Lanh thấy có bạn tay gắm kim truyền lưu chằng chịt vẫn típ mắt cười khi vẽ tranh. Minh Thy và Lanh rất phục các bạn.

Giáng sinh và Năm mới sắp đến gần, hai chị em Lanh háo hức lắm vì chắc chắn sẽ được nhận những món quà mơ ước từ ông già Noel. Nhưng cả hai cũng rất ‘trăn trở’, liệu các bạn nhỏ ở viện Huyết học có được nhận quà hay không.

Nghĩ ngợi mãi, Minh Thy và Lanh quyết định tặng cho các bạn những thứ mà cả hai chị em đều rất yêu quý. Đó là sách.

Sách là quà mà chị em Lanh muốn tặng các bạn ở viện Huyết học

Sách là quà mà chị em Lanh muốn tặng các bạn ở viện Huyết học

Vậy là từ sáng sớm của ngày thứ bảy, hai chị em Lanh tự ra cửa hàng sách gần nhà và chọn được một số sách truyện, bút màu, giấy vẽ nữa rồi nhờ bố gửi cho các bạn nhỏ đang điều trị ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Lanh nói với bố rằng: ‘Các bạn ấy nằm viện vừa đau vừa buồn nên chắc sẽ rất thích vẽ và đọc sách.’

Hai chị em Minh Thy và Lanh

Hai chị em Minh Thy và Lanh

Ngay chiều hôm đó, các bạn ở viện Huyết học đã nhận được quà của hai chị em Lanh.

Bé Phương Anh, 8 tuổi bị bệnh suy tủy xương nên thường xuyên phải nằm viện để truyền máu và tiểu cầu - là một trong những bạn nhỏ đầu tiên đón quà của chị em Lanh.

Phương Anh cẩn thận đọc những dòng chữ đáng mến mà Lanh viết, tỏ ra rất thích thú với hai con dấu nhỏ xinh của hai chị em – một con trâu và một con gà đáng yêu.

Bé Hà Nhi, 11 tuổi, bị ung thư máu, bắt đầu lật mở những trang truyện tranh trong số túi quà của chị em Lanh.

Được một lúc thì cô bé thích vẽ nên đã mở hộp bút ra và bắt đầu ‘sáng tác’ những đường nét ngộ nghĩnh. Các bạn khác bé hơn thì vui vẻ với trò tô màu.

Phương Anh, Hà Nhi và Yến thích thú với món quà của chị em Lanh

Phương Anh, Hà Nhi và Yến thích thú với món quà của chị em Lanh

Chắc hẳn Lanh và Minh Thy sẽ rất vui khi biết được các bạn nhỏ ở Khoa bệnh máu trẻ em đã yêu thích và hào hứng như thế với quà của hai chị em.

Lớp học vẽ Hy vọng xanh của thầy Nguyễn Tuấn Sơn được mở cửa đều đặn vào mỗi thứ 5 tại khoa Bệnh máu trẻ em thường là quãng thời gian được các em nhỏ điều trị ở đây mong đợi nhất.

Linh - cô bé 12 tuổi bị bệnh bạch cầu cấp, thường ngày chỉ nằm yên tĩnh trong phòng bệnh nhưng kể từ khi tham gia lớp vẽ này, em đã tươi vui rạng rỡ hơn rất nhiều.

Học vẽ làm cho Linh tươi vui hơn

Học vẽ làm cho Linh tươi vui hơn

Thầy Sơn gắn bó với các em chỉ khoảng 3 tháng nhưng tình cảm thầy trò đã rất ấm áp, sâu nặng. Dịp Giáng sinh và Năm mới đang đến rất gần, thầy đã tặng món quà rất đặc biệt dành cho các học trò của mình.

Thầy Nguyễn Tuấn Sơn muốn dành món quà đặc biệt cho học trò khi dịp Giáng Sinh đang đến gần

Thầy Nguyễn Tuấn Sơn muốn dành món quà đặc biệt cho học trò khi dịp Giáng Sinh đang đến gần

Đó là sự xuất hiện của một gia đình người Anh ngay trong lớp vẽ, cùng với đó là hơn 40 suất ăn Giáng sinh kiểu Anh do chính họ tự tay chuẩn bị.

Vợ chồng chị Quách Thu Phương, anh Zeynel Kasapoglu (tên thường gọi là Zane) (là giáo viên tại Hà Nội) cùng ba cô con gái nhỏ đã xuất hiện như đã hẹn, chỉ sau giờ hoàn tất lớp vẽ khoảng 5 phút.

Trong bộ váy của ‘bà già Noel’, ba cô bé giúp bố mẹ mình chuyển những món ăn ngon đến bàn cho các bạn. Nào là bánh mì bơ tỏi, xúc xích, bánh quy gừng, kẹo mút...

IMG_1590
Những 'bà già Noel' xinh đẹp và tốt bụng

Những 'bà già Noel' xinh đẹp và tốt bụng

Hải Đăng, 6 tuổi bị ung thư máu đã ăn rất ngon lành một chiếc xúc xích do chính tay chị Phương chuẩn bị. Cậu bé luôn miệng khen ngon và cười rất tươi.

Đăng rất yêu thích món ăn dịp Giáng sinh kiểu Anh này

Đăng rất yêu thích món ăn dịp Giáng sinh kiểu Anh này

Linh cũng vui thích thưởng thức các món ngon

Linh cũng vui thích thưởng thức các món ngon

Nhìn những cô bé cậu bé bệnh nhi ung thư ăn uống ngon lành những món do vợ mình chuẩn bị, anh Zane rất xúc động. Anh chia sẻ:

‘Nhìn những bức tranh mà các em bé ở đây vẽ tôi thật sự ngạc nhiên và khâm phục tài năng của các em. Ở đây mọi thứ thật đẹp nhưng nói thật tôi cũng rất buồn và thương các em. Mong các con sẽ có niềm vui trong ngày hôm nay.’

Chị Phương cho biết, ba cô con gái của mình cũng chính là học trò của thầy Nguyễn Tuấn Sơn tại một lớp vẽ khác. Chị biết đến các em bé bệnh nhân ung thư tại đây qua thầy và cảm mến những điều thầy đang làm vì các em.

Luôn cầu chúc cho các em bé ung thư một Giáng Sinh an lành

Luôn cầu chúc cho các em bé ung thư một Giáng Sinh an lành

Thầy Sơn, chị Phương và anh Zane cũng như ba cô gái nhỏ chắc hẳn đều cảm nhận được niềm vui của các bệnh nhi ung thư tại đây khi đón Noel sớm theo cách đặc biệt như vậy.

Trong lòng anh chị luôn cầu chúc cho các em khỏe mạnh và trước mắt hãy đón một Giáng sinh thật an lành, vui tươi.

Hoàng Diệu Thuần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO