Báo Điện tử Gia đình Mới

Hải Dương: 180 F1, F2 ở ổ dịch mới Kim Thành, công an tìm khẩn người tới 8 địa điểm

Xã Kim Liên, huyện Kim Thành (Hải Dương) xuất hiện 14 ca nhiễm COVID-19. Lực lượng y tế đã truy vết được 180 F1, F2.

Tối 21/2, Bộ Y tế công bố thêm 15 ca nhiễm mới ở Hải Dương, trong đó 14 ca nhiễm mới ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành.

Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh Hải Dương xác định xã Kim Liên là ổ dịch mới. Ổ dịch này  ngày 19/2 phát hiện 1 ca COVID-19 là anh L.V.C. (làm nghề thợ xây, trú tại thôn Lương Xá). 

Điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân không liên quan dịch tễ đến các ca đã phát hiện. Đến ngày 21/2, thêm 14 ca mắc mới là F1 của anh C.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh lập tức yêu cầu huyện Kim Thành phong tỏa ngay xã Kim Liên để khoanh vùng và xét nghiệm toàn bộ dân cư.

Huyện Kim Thành lập 24 chốt, phong tỏa toàn xã Kim Liên với gần 8.000 dân trong thời gian ít nhất 14 ngày.

180 người thuộc diện F1 liên quan ổ dịch mới tại xã Kim Liên. Những trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung tại trường THPT Kim Thành 2 và Tiểu học Phú Thái.

Trong sáng nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kim Thành đã khử khuẩn toàn bộ thôn có người dương tính, nơi ở của F1, F2 tại xã Kim Liên.

Cơ quan công an đang khẩn trương truy vết những trường hợp liên quan đến ổ dịch mới. Theo chủ trương chống dịch của tỉnh, tất cả những người nghi ngờ hoặc có liên quan phải đi cách ly tập trung để sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm.

Hải Dương: 180 F1, F2 ở ổ dịch mới Kim Thành, công an tìm khẩn người tới 8 địa điểm 0

Công an tỉnh Hải Dương cũng vừa phát đi thông báo khẩn, tìm người từng đến 8 địa điểm liên quan ổ dịch này.

1. Nhà ông Hứa Văn Hữu, sinh năm 1959, trú thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương từ ngày 1 đến 17/2.

2. Nhà anh Lương Văn Cảnh, sinh năm 1984, cùng thôn Lương Xá Nam trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 8/2.

3. Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam trong khoảng thời gian 9 giờ đến 10 giờ ngày 10/2.

4. Cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh, huyện Kim Thành (gần chỗ sửa chữa khóa, bên phải hướng vào theo lối cổng phụ của chợ) trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 11/2.

5. Cửa hàng giày dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh, xã Kim Anh (giáp hàng bán hoa quả ở cổng chính chợ Kim Anh) trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ30 ngày 11/2.

6. Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành trong khoảng thời gian 19 giờ đến 20 giờ ngày 12/2.

7. Trạm Y tế xã Kim Liên, huyện Kim Thành trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 18/2.

8. Cơ sở 1 Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 18/2.

Trước đó, sáng 21/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, địa bàn tỉnh ghi nhận ổ dịch mới tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành.

Đến nay, Hải Dương đã ghi nhận tổng cộng 615 ca COVID-19 tính từ đợt dịch mới. Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 16/2, triển khai 949 chốt kiểm soát (29 chốt tỉnh, 108 chốt huyện và 812 chốt xã).

Địa bàn tỉnh hiện có 6 ổ dịch COVID-19, gồm TP. Chí Linh, Kinh Môn, TP. Hải Dương, Cẩm Giàng, Nam Sách và Kim Thành.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO