Báo Điện tử Gia đình Mới

Hải Dương cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và bài học về sự quyết liệt

Hải Dương đã có 3 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, chính quyền và ngành Y tế vẫn đang quyết liệt thực hiện các biện pháp để khống chế dịch.

Sáng 21/8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Số ca nhiễm trong cả nước từ đầu mùa dịch đến nay là 1.007 bệnh nhân.

Tại Hải Dương, 2 ngày trở lại đây không ghi nhận ca nhiễm mới. Với tình hình thực tế từ Hải Dương, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 đánh giá, Hải Dương đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19.

Hiện Hải Dương ghi nhận 13 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca ở Khánh Hòa, khi tới Hải Dương phát hiện nhiễm COVID-19, 12 trường hợp còn lại đều liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi (BN906, 907, 908, 950, 963, 970, 971, 972, 973, 977, 978, 993).

Qua phân tích yếu tố dịch tễ từ các chuyên gia của Bộ Y tế đang ở Hải Dương, bệnh nhân 751 không liên quan tới chùm ca bệnh tại quán Thế giới Bò tươi.

Đối với các ca bệnh ở quán Thế giới Bò tươi, kết quả phân tích gene cho thấy tương đồng với virus gây bệnh đang lưu hành tại Đà Nẵng. Hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây của ổ dịch này.

Ngoài ra tại Hải Dương chưa xuất hiện ca bệnh khác, nguồn lây khác. Đây là yếu tố thuận lợi để ngăn chặn dịch lây lan rộng.

  Hải Dương triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch COVID-19, đến nay dịch cơ bản được kiểm soát.

Hải Dương triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch COVID-19, đến nay dịch cơ bản được kiểm soát.

Ban chỉ đạo cũng cho biết, kinh nghiệm từ Hải Dương cho thấy, ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng, nếu chính quyền địa phương cần phối hợp với cơ quan y tế triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, thì sau khoảng hơn 1 tuần có thể kiểm soát tình hình.

Ngay từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên (từ ngày 8/8 – BN867), Hải Dương đã chủ động triển khai các biện pháp mạnh, quyết liệt như cách ly xã hội TP Hải Dương, cấm người dân TP Hải Dương không ra khỏi thành phố, cấm các hoạt động vui chơi giải trí tụ tập đông người.

Hải Dương cũng chủ động nhờ sự hỗ trợ của Bộ Y tế đã phối hợp với địa phương để triển khai các biện pháp dập dịch.

Đến nay, ổ dịch tại Hải Dương đang cơ bản được kiểm soát. Bộ Y tế đang tiếp tục phối hợp với địa phương khẩn trương triển khai công tác truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng,… để nhanh chóng dập dịch. 

Từ 25/7 đến hết ngày 20/8, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 15 tỉnh, thành phố (các trường hợp mới được phát hiện này chủ yếu đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng gồm: Đà Nẵng (367), Quảng Nam (96), Đắk Lắk (03), TP. Hồ Chí Minh (08), Quảng Ngãi (05), Hà Nội (12), Thái Bình (01), Đồng Nai (02), Hà Nam (01), Bắc Giang (06) và Lạng Sơn (04), Thanh Hóa (01), Quảng Trị (07), Hải Dương (12), Khánh Hòa (01).

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO