Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương: Là người Đà Nẵng, ra Hà Nội từ 20/7

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn mới ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19. Tỉnh đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Chiều 7/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, tỉnh vừa phát hiện một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Đó là trường hợp của bệnh nhân N.M.Đ (45 tuổi). Bệnh nhân không sinh sống tại Hải Dương mà thường trú tại chung cư Vociland, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Theo Ban chỉ đạo tỉnh, bệnh nhân này có lịch trình rất phức tạp, di chuyển qua nhiều địa phương.

Bệnh nhân ở TP Đà Nẵng, làm việc ở Cam Ranh. Ngày 20/7, bệnh nhân từ Cam Ranh bay ra Nội Bài, ở Hà Nội, Hải Phòng và đi nhiều nơi khác.

Ngày 5/8, bệnh nhân đi xe ô tô Đức Hiếu từ Hà Nội về Hải Dương. Trên xe ô tô tới TP Hải Dương, bệnh nhân sốt cao nên vào BV Đa khoa tỉnh Hải Dương khám. Qua xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc COVID-19.

22 giờ ngày 6/8, bệnh nhân được chuyển lên BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

  Hải Dương có ca nhiễm đầu tiên trong đợt dịch thứ 2.

Hải Dương có ca nhiễm đầu tiên trong đợt dịch thứ 2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương cho biết, trên xe chở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 từ Hà Nội về Hải Dương có 4 người. Lái xe là N.V.H. (ở khu 15, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) hiện đã được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Ba hành khách khác là:

1. N.V.Đ. (sinh năm 2001) đã xuống xe tại thị trấn Gia Lộc sau đó gặp 1 người bạn ở thị trấn Gia Lộc. Ngay trong ngày 5.8, Đ. cùng bạn di chuyển về Hà Nội bằng xe máy.

2. Bà H.X.Q (sinh năm 1983, ở phường Láng Hạ, TP Hà Nội).

3. P.M.A. (sinh năm 2014), con bà Q. Cả 2 về thăm gia đình tại đường Trần Thánh Tông (TP Hải Dương). Hiện nay bà Q. đã về Hà Nội, cháu A. ở lại cùng gia đình và đã được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu rà soát các trường hợp F1, F2 cho test nhanh COVID-19, khoanh vùng ngay, kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch từ khu dân cư đến thành phố như trước đây, vận động người dân khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone, địa phương nào không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm.

Ban chỉ đạo cũng chỉ đạo sẵn sàng phong tỏa các khu dân cư nếu có diễn biến phức tạp theo quy định. Chuẩn bị vật tự y tế dự phòng. Lập tức dừng hoạt động toàn bộ quán karaoke, massage, games. Tất cả người dân ra đường phải đeo khẩu trang, nhắc nhở trong 3 ngày, sau 3 ngày xử phạt theo quy định.

V.Linh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO